Dự án sân bay Long Thành: Cần cho dân góp ý về bản vẽ dự án

Tin tức cập nhật từ chuyến đi của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thực địa, ông nói rằng, đến năm 2019 dự án sân bay cần được triển khai và bản vẽ kiến trúc phải cho người dân theo dõi, đánh giá.

Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến khu vực xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai để thị sát, xem xét tình hình đồng thời thăm hỏi người dân sống tại khu vực này.

Phó thủ tướng thị sát tại điểm triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành

Theo đó, sau khi nghe báo cáo từ các cơ quan ban ngành có liên quan, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm một số hộ dân để thăm hỏi tình hình cuộc sống, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Qua đó người dân có thể bày tỏ được những mong muốn của mình.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, dự án sân bay quốc tế Long Thành là một trong những dự án lớn của đất nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng. Do nhu cầu lưu thông của người dân ngày càng cao nên Phó thủ tướng cho rằng dự án này cần phải sớm được triển khai để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, tàu hỏa và xe khách. “Chúng ta cần đẩy nhanh các thủ tục để trình Quốc hội thông qua, ít nhất đến năm 2019 phải khởi công dự án này”, Phó Thủ tướng nói.

Tại hội nghị của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa qua cho thấy, hiện nay đã có 14 hồ sơ dự tuyển bản vẽ kiến trúc sân bay Long Thành. Về việc đề xuất của Bộ này cho rằng bản vẽ công trình này không cần thiết phải đưa ra cho người dân góp ý. Tuy nhiên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh, dự án sân bay Long Thành mang tính chất quan trọng, hình ảnh quốc gia nên chúng ta cần cho người dân góp ý xây dựng, càng dân chủ càng tốt. Việc đưa người dân góp ý có nhiều cách làm như tổ chức triển lãm, đưa lên mạng internet rồi tập hợp lại để có ý kiến cuối cùng.

Phối cảnh dự án sân bay

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay UBN

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/du-an-san-bay-long-thanh-can-cho-dan-gop-y-ve-ban-ve-du-an-a249330.html