Dự án mở rộng đường Âu Cơ trở thành bãi phế liệu khổng lồ

Dự kiến hoàn thiện trong năm 2020 nhưng đến nay dự án mở rộng đường Âu Cơ vẫn 'đắp chiếu' và trở thành bãi phế liệu khổng giữa đường dẫn vào Thủ đô.

Hai năm nay, dự án mở rộng đường Âu Cơ đã dừng hoạt động và để lại một khối lượng công việc dang dở rất lớn ngay trục đường dẫn vào nội đô.

Hai năm nay, dự án mở rộng đường Âu Cơ đã dừng hoạt động và để lại một khối lượng công việc dang dở rất lớn ngay trục đường dẫn vào nội đô.

Dự án này được triển khai từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Đây là dự án nhằm hoàn thiện cung đường dẫn từ Trung tâm Thành phố đi Sân bay Nội Bài.

Dự án này được triển khai từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Đây là dự án nhằm hoàn thiện cung đường dẫn từ Trung tâm Thành phố đi Sân bay Nội Bài.

Theo dự án, đường Âu Cơ sẽ được mở rộng đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Sân bay Nội Bài về Trung tâm Thành phố.

Theo dự án, đường Âu Cơ sẽ được mở rộng đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Sân bay Nội Bài về Trung tâm Thành phố.

Trong đó, tuyến đường từ đường Âu Cơ - Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân được mở rộng lên 4 làn xe có tổng chiều dài là 3,7km, với mức đầu tư 815 tỷ đồng.

Trong đó, tuyến đường từ đường Âu Cơ - Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân được mở rộng lên 4 làn xe có tổng chiều dài là 3,7km, với mức đầu tư 815 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công trình đang "đắp chiếu" và thời gian gần đây không có bất cứ hoạt động nào.

Tuy nhiên, công trình đang "đắp chiếu" và thời gian gần đây không có bất cứ hoạt động nào.

Toàn bộ dự án trở thành một kho vật liệu khổng lồ ngay giữa trục được chính.

Toàn bộ dự án trở thành một kho vật liệu khổng lồ ngay giữa trục được chính.

Người dân sống quanh đây cho biết, số vật liệu xây dựng phơi sương, nắng hàng năm nay gần như đã hư hỏng, thành bãi hoang không ai dám bước vào.

Người dân sống quanh đây cho biết, số vật liệu xây dựng phơi sương, nắng hàng năm nay gần như đã hư hỏng, thành bãi hoang không ai dám bước vào.

Cột biển giao thông cũng bị xếp vào góc, không sử dụng.

Cột biển giao thông cũng bị xếp vào góc, không sử dụng.

Vật liệu tập kết lâu ngày đã trở thành rác đô thị, gây ô nhiễm, bụi bẩn cho môi trường xung quanh.

Vật liệu tập kết lâu ngày đã trở thành rác đô thị, gây ô nhiễm, bụi bẩn cho môi trường xung quanh.

Thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người dân khi đống vật liệu này ngay sát đường đi, khu dân cư đông đúc.

Thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người dân khi đống vật liệu này ngay sát đường đi, khu dân cư đông đúc.

Hoàng Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/du-an-mo-rong-duong-au-co-tro-thanh-bai-phe-lieu-khong-lo-1672087.html