Dự án LNG Quebec gây tranh cãi

Theo một tố cáo của liên minh các nhóm môi trường và công dân, việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt và một nhà máy hóa lỏng khí đốt tự nhiên ở Saguenay làm cho Hydro-Québec (công ty quản lý phát, truyền tải và phân phối điện trong Quebec) mất 1,5 tỷ USD và tăng 2,5% giá điện cho các khách hàng của công ty này.

Tháng Hai vừa qua, hai hạng mục trên của dự án LNG Quebec được đổi tên thành Cơ sở hạ tầng Symbio. Theo ước tính, hai cơ sở trên sẽ tiêu thụ khoảng 6 terawatt-giờ (TWh) mỗi năm và đi vào hoạt động năm 2027, thời điểm Hydro-Québec dự đoán cần nguồn cung cấp năng lượng mới.

Jean Paradis, người phụ trách các vấn đề về năng lượng tại Coalition Fjord và là người sáng lập công ty hiệu quả năng lượng Négawatts Production - cho biết: “Điều vô lí hơn là chúng tôi phải chế tạo các thiết bị mới để cung cấp cho dự án này”.

Dựa trên thông tin được Gazoduq cung cấp, đường ống dài 780 km của họ sẽ vận chuyển khí hóa thạch từ miền Tây Canada giữa miền bắc Ontario và Saguenay, đi qua Abitibi, Haute-Mauricie và Lac-Saint-Jean. Quá trình này yêu cầu ba máy nén với công suất 40 megawatt (MW). Jean Paradis ước tính mức tiêu thụ hàng năm của đường ống là 1 TWh.

Vừa qua, Tổ chức người tiêu dùng đã cảnh báo rằng 5 TWh mà nhà máy hóa lỏng Énergie Saguenay tiêu thụ hàng năm sẽ gây ra "cú sốc thuế quan" cho các khách hàng của Hydro-Quebec. Viviane de Tilly - nhà phân tích các chính sách và quy định về năng lượng tại tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đưa ra lời giải thích sau khi đã ước tính bổ sung mức tiêu thụ của đường ống dẫn khí vào tính toán của mình.

Vì luật mới được chính phủ Legault thông qua nhằm đơn giản hóa việc thiết lập giá điện. Sự gia tăng nhu cầu năng lượng này sẽ không được Cơ quan điều tiết kinh tế trong ngành năng lượng tính đến trong việc thiết lập giá của Hydro-Québec. trước năm 2030.

Do đó, chính phủ sẽ thu lại khoản thanh toán cho giai đoạn 2027-2030. Theo ước tính của Tổ chức liên minh người tiêu dùng, dựa trên dữ liệu từ Hydro-Quebec, khoản tiền sẽ lên đến 1,5 tỷ đô la.

Sau năm 2030, mức giá mà Tập đoàn bán lại cho khách hàng cao hơn 2,5% so với khoản tiền mà họ phải bỏ ra để cung cấp điện năng cần thiết cho hoạt động của các dự án Gazoduq cùng với Énergie Saguenay.

Theo tính toán của Tổ chức liên minh người tiêu dùng, mức tăng này sẽ cao hơn mức dự báo hiện có là 2%, tổng cộng là 4,5%.

Gazoduq cho biết tại thời điểm này họ không thể đưa ra ước tính về mức tiêu thụ điện mà dự án yêu cầu, nhưng cũng không bác bỏ kết quả của Jean Paradis.

Đại diện công ty Véronique Désilets nói rằng sự phát triển của các công nghệ mới và việc tích hợp "các thành phần trí tuệ nhân tạo" của công ty có thể làm giảm mức tiêu thụ điện cần thiết.

Về phần mình, Hydro-Quebec tuyên bố rằng việc tính toán tác động của một dự án cụ thể lên tất cả các mức giá của nó là một "sự liều lĩnh".

“Về lý thuyết, bất kỳ nguồn cung mới nào cũng đều có thể có tác động đến tất cả các mức giá của chúng tôi”, Cendrix Bouchard, người phát ngôn của Hydro-Quebec, nói với La Presse. Ông đồng thời chỉ rõ rằng với một số dự án khác, những nỗ lực tiết kiệm năng lượng và việc đạt được hay không cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.

Tổ chức người tiêu dùng phản đối quy mô của dự án. Trong khi tổng mức tiêu thụ hàng năm của Quebec phải là 200 TWh vào năm 2030 thì mức tiêu thụ dự kiến của dự án này là 6 TWh. Viviane de Tilly nói: “Đây không phải là một tác động nhỏ, sức ảnh hưởng của nó vô cùng lớn”.

Những người phản đối dự án kép Cơ sở hạ tầng Symbio coi đó là một lý do khác để từ chối nó. Alice-Anne Simard, Giám đốc điều hành của Nature Québec cho biết: “Người Quebec không tài trợ cho việc sử dụng năng lượng tái tạo để xuất khẩu một loại năng lượng gây ô nhiễm nghiêm trọng”.

Patrick Bonin coi đây là bằng chứng về tầm quan trọng của việc đánh giá tổng thể dự án, vì đường ống và nhà máy hóa lỏng phải chịu các đánh giá riêng về môi trường.

Vừa qua, Văn phòng Điều trần Công khai về Môi trường (BAPE) đã báo cáo về dự án nhà máy Énergie Saguenay cho Bộ trưởng Môi trường và Chống biến đổi khí hậu - người sẽ công khai dự án vào ngày 25/3.

Dự án Gazoduq sẽ phải trải qua một cuộc đánh giá chung của BAPE và Cơ quan Đánh giá Môi trường Canada. Nó sẽ đi vào hoạt động sau khi công ty đệ trình nghiên cứu những tác động từ dự án.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-an-lng-quebec-gay-tranh-cai-605058.html