Dự án kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị chậm tiến độ

hết hơn 2/3 thời gian thi công, nhưng đến nay dự án kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị, tổng giá trị khối lượng thực hiện của nhà thầu thi công mới đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng xây lắp.

Nhà thầu đang tiếp tục thi công kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị.

Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị tọa lạc tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuộc dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III, được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 27/01/2011; phê duyệt điều chỉnh dự án lần 1 tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/8/2016; phê duyệt điều chỉnh dự án lần 2 tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 với tổng mức đầu tư 50.194 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 38.630 triệu đồng, ngân sách tỉnh từ nguồn bán đấu giá trụ sở Chi cục lưu trữ cũ là 11.564 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2024.

Toàn bộ gói thầu xây lắp dự án nói trên có giá trị hợp đồng là 37.747 triệu đồng, do nhà thầu là Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng số 6 và Công ty TNHH 19-5 thực hiện thời gian thi công 900 ngày, từ 27/12/2021 đến 14/6/2024. Đến nay, sau 780 ngày thi công (khoảng 86% thời gian hợp đồng) tổng giá trị khối lượng thực hiện của nhà thầu đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng, rất chậm so với tiến độ kế hoạch.

Với tiến độ như trên, chắc chắn rằng việc thi công dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị, sẽ không hoàn thành theo đúng với kế hoạch như trong hợp đồng xây lắp. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, được biết, về phía nhà thầu, ông Hồ Văn Trình - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 6, một trong nhưng liên danh thi công dự án nói trên cho hay, việc chậm tiến độ thi công dự án là do thời gian khởi công gặp trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid-19, có thời điểm phải cách ly xã hội, dẫn đến việc khan hiếm nhân công, từ đó công trình phải dừng thi công trong nhiều tháng.

Mặt khác, giá vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, thiếu nguồn đất san lấp công trình, đợi bù giá nhân công… Bên cạnh đó, do thị trường bất động sản bị rớt giá, nên tài sản sản thế chấp ngân hàng (đất nền + nhà ở), đến khi đáo hạn hợp đồng vay vốn theo đó mà bị giảm, tỷ lệ giảm từ 30-40% so với giá trị vay cũ, vì vậy làm cho năng lực tài chính của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn… đây chính là những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng chậm tiến độ thi công công trình.

Hiện tại, nhà thầu đang tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, cam kết đến tháng 9/2024 sẽ hoàn thành cơ bản phần thô và đến tháng 3/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.

Về phía chủ đầu tư, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban luôn quan tâm và chia sẻ những khó khăn khách quan của nhà thầu. Tuy nhiên, Ban đã có văn bản nhắc nhở nhà thầu về tiến độ thi công dự án, đặc biệt là phải thi công đảm bảo tiến độ theo cam kết, trong trường hợp nếu tiếp tục để chậm tiến độ, thì Ban sẽ đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/du-an-kho-luu-tru-chuyen-dung-tinh-quang-tri-cham-tien-do-372275.html