Dự án hồ chứa nước hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận nhiều lần trễ hẹn

Dự án Hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận có dung tích thiết kế chứa hơn 85 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ cung cấp, điều tiết nước cho cả khu vực phía Nam của tỉnh Ninh Thuận. Dự án khởi công 2018, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022, sau đó dời thời hạn đến giữa năm 2023. Đến nay dự án này chỉ đạt hơn 90% tổng khối lượng công thi công.

Theo BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, nguyên nhân chậm tiến độ dự án hồ chứa nước Sông Than, là do trong quá trình triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi đất lâm nghiệp. Sau khi khởi công, đến ngày 17/11/2020 Quốc hội đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án tại Nghị quyết số 135.

Đang thi công tràn xả lũ của hồ chứa nước Sông Than. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Ngày 26/7/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bàn số 682 chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 112 ha đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sau đó chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đất rừng và giao đất thực hiện dự án.

Ngoài ra, dự án triển khai thi công trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 năm 2020, 2021 rất căng thẳng nên cũng ảnh hưởng tiến độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công còn chủ quan, chưa lường hết những tình huống phát sinh; địa tầng tại các mỏ vật liệu khi khai thác thực tế có sự biến thiên rất lớn về chiều dày và tính chất cơ lý nên trữ lượng mỏ vật liệu đất để đắp đập có thời điểm còn thiếu.

Hệ thống điện chiếu sáng trên thân đập đã được lắp đặt. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Sau khi điều chỉnh dự án, gia hạn hợp đồng, nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức An thực hiện gói thầu thi công các hạng mục: Đập đất, đập bê tông... đã không còn năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện và bị chấm dứt hợp đồng thi công vào cuối năm 2022.

Sang năm 2023, nhà thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi gặp khó khăn về tài chính, nên tiến độ cũng không đẩy nhanh.

Thi công đường trên đập và trồng cỏ trên mái hạ lưu thân đập. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Ông Lê Xuân Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, tính đến thời điểm hiện nay tổng khối lượng thi công dự án hồ Sông Than đạt hơn 90% và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024: "Hiện nay gói thầu còn lại khối lượng nhiều nhất là gói thầu thi công tràn xả lũ của dự án, còn các công tác khác như: đập đất đã hoàn thành, hiện cũng đã xong mái bê tông thượng lưu, đường tường chắn sóng, đường trên đập và hiện tiếp tục hoàn thiện mái hạ lưu. Qua theo dõi khoảng 20 ngày nay nhà thầu bắt đầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ".

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/du-an-ho-chua-nuoc-hon-1000-ty-dong-o-ninh-thuan-nhieu-lan-tre-hen-post1072207.vov