Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan: Phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch

Dù dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan triển khai muộn một năm, nhưng xác định đây là công trình trọng điểm của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành NN-PTNT (thuộc Sở NN-PTNT-đơn vị được giao quản lý dự án) và các đơn vị đã huy động, tập trung nhân lực có trình độ cao, phương tiện, thiết bị hiện đại để thi công, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn công trình, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020, do Bộ NN-PTNT quản lý, giao Sở NNN-PTNT làm chủ đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa hết sức to lớn trong mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài, chủ động nước trong sản xuất, cho TX. Ba Đồn và một phần huyện Quảng Trạch.

Trở lại công trình sau một thời gian, chúng tôi không khỏi bất ngờ về những thay đối lớn trên công trình, dù khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%. Trước mắt chúng tôi là hệ thống công trình chính vững chãi.

Tập đoàn Sơn Hải đang thi công đập tràn dạng Ôfixêrôp, đặt trên hệ thống cọc khoan nhồi và kết cầu toàn bộ bằng bê tông cốt thép.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hoài Nam, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD ngành NN-PTN cho biết: "Công trình gồm các hạng mục chính, như: hệ thống đập dâng để cấp nước tự chảy, hệ thống kênh mương dẫn nước, hệ thống đê đập... Mặc dù gặp không ít khó khăn về khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, nhất là thời gian đầu, nhưng đến nay, công trình đang triển khai cơ bản bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra. Đặc biệt, gói thầu chính của dự án là gói thầu số 26/XL-Xây dựng đập tràn, cống lấy nước và thiết bị cơ khí do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt là Tập đoàn Sơn Hải) đảm nhận thi công, dù với địa chất phức tạp và kết cấu công trình rất mới, đặc thù (cọc khoan nhồi kết hợp với tường barrette), nhưng nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành vượt tiết độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước mùa mưa lũ năm 2021".

Do khi hoàn thành công trình một số hạng mục hiện trạng sẽ bị ngập lụt, yêu cầu phải di dời, cụ thể, phải di dời đường tránh ngập 559B lên cao 5-6m và hệ thống điện; di dời trạm bơm cấp nước thô của dự án cấp nước sạch Hungary lên cao 4,7m. Hiện các hạng mục này đang triển khai khẩn trương để hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), dù không phải là công trình hồ chứa gây ngập lụt trên diện tích lớn, tuy nhiên phạm vi ngập lụt do tích nước sẽ ảnh hưởng đến một phần diện tích rừng sản xuất. UBND TX. Ba Đồn và UBND xã Quảng Sơn đang tích cực quy chủ sở hữu, nhằm áp giá, bồi thường thỏa đáng theo đúng chế độ quy định.

Ông Hoàng Quốc Quân, cán bộ thực hiện công tác GPMB (Ban QLDA ĐTXD ngành NN-PTNT) cho biết: “Sau khi tích nước phạm vi bồi thường sẽ nằm trong nước, do đó, tâm lý người dân thường chủ quan, quá trình thực hiện dễ mắc sai sót, nên chúng tôi luôn cẩn trọng và nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện”.

Dù trong thời điểm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2020, tuy nhiên, UBND tỉnh hết sức quan tâm khi đã kịp thời trích một phần ngân sách địa phương với số tiền 15 tỷ đồng để bố trí thêm cho công tác GPMB của dự án nhằm hoàn thành chi trả toàn bộ phạm vi bị ảnh hưởng trước thời điểm tích nước công trình.

Trao đổi với chúng tôi tại công trường, ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho hay: "Theo thiết kế, công trình đập thủy lợi Rào Nan được xây mới là đập tràn dạng Ôfixêrôp, đặt trên hệ thống cọc khoan nhồi (283 cọc có đường kính 1m, chiều sâu 20m), kết cầu toàn bộ bằng bê tông cốt thép. Cao trình ngưỡng tràn là 6m, chiều dài đập dâng trên 177m, bao gồm 15 cửa van, mỗi cửa van rộng 10m và 2 cửa xả cát, mỗi cửa rộng 4,5m... Mặc dù gặp những khó khăn, vướng mắc về địa chất thực tế có sai khác giữa tư vấn thiết kế và thực tế khi thi công, vấn đề điều chỉnh thiết kế..., tranh thủ thời thiết thuận lợi, nhất là từ đầu năm đến nay, đơn vị luôn tập trung tối đa phương tiện, máy móc thi công hiện đại, năng suất cao và nhân lực có tay nghề để thi công liên tục 3 ca/4 kíp/ngày. Đến nay, các hạng mục công trình đầu mối (gói thầu số 26/XL) đã hoàn thành các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công; cơ bản hoàn thành thân đập tràn block 1,2,3 đến cao trình 12m theo thiết kế; đã tiến hành chuyển dòng thi công sang bờ trái; đang thi công thân đập tràn block 4,5; tường bờ hữu hạ lưu và tường cánh bờ tả thượng lưu...".

Trên công trường thi công dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan do Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận.

Cũng theo ông Minh, thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc cung ứng, xuất nhập vật tư, thiết bị và huy động nhân công để thi công công trình. Nhưng với sự nỗ lực của đơn vị, vấn đề này đã được giải quyết tốt. Hiện thiết bị cơ khí đã hoàn thành công tác chế tạo mua sắm, chỉ chờ lắp đặt.

Nhờ đó, khối lượng thực hiện gói thầu số 26/XL đạt khoảng 130/204 tỷ đồng, đạt khoảng 60% so với hợp đồng. Theo kế hoạch đến tháng 12-2021, gói thầu thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đơn vị cam kết sẽ phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành vào tháng 10-2021 (trước 2 tháng).

Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan là công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu, do Bộ NN-PTNT quản lý, vì vậy, công trình luôn được sự kiểm tra, hỗ trợ tích cực từ các đơn vị chuyên ngành, các chuyên gia ở Bộ NN-PTNT. Mới đây, đoàn công tác của Cục Quản lý xây dựng công trình của Bộ NN-PTNT cũng đã có chuyến kiểm tra tình hình thực hiện dự án về công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và đánh giá cao về tiến độ thực hiện cũng như chất lượng của công trình.

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị thực hiện, thi công trực tiếp ở công trình, sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, tin rằng công trình thủy lợi Rào Nan không những đáp ứng tiến độ, chất lượng tốt nhất, mà còn sớm hoàn thành trước kế hoạch và sớm đưa công trình vào phục vụ.

Bùi Thành

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202105/du-an-he-thong-thuy-loi-rao-nan-phan-dau-hoan-thanh-truoc-ke-hoach-2189553/