Dự án dịch vụ hậu cần nghề cá trễ hẹn nhiều năm, ngư dân sốt ruột ngóng chờ

Theo dự kiến, Dự án (DA) Cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh bão tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau đã khiến DA liên tục bị chậm tiến độ và Chính phủ cho kéo giãn 2 lần, đến cuối năm 2023 phải hoàn thành. Trong khi đó, ngư dân luôn sốt ruột ngóng chờ dự án này, nhất là khi miền Trung đang bước vào mùa mưa bão.

Dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) có tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng từ nguồn bồi thường liên quan sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đây là một trong ba thành phần dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.

Mục tiêu DA nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá như xây dựng nhà phân loại cá, bến cập tàu chắn sóng, nạo vét luồng lạch…; tạo ra thêm các vùng cho thuyền cá neo đậu, tránh trú bão và cung cấp hậu cần nghề cá. Theo kế hoạch, DA hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau đã khiến DA liên tục bị chậm tiến độ.

Triển khai thi công các hạng mục còn lại của DA Cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh bão.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị và được Chính phủ đồng ý cho gia hạn hoàn thành DA trong năm 2022. Tuy nhiên, công trình DA vẫn không thể hoàn thành như cam kết. Cuối năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Bộ NN&PTNT đề nghị gia hạn thời gian thực hiện DA xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2023.

Cuối tháng 8/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định cho gia hạn thời gian thực hiện “Dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và “Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” sử dụng khoản tiền bồi thường của Công TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các DA xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ KH&ĐT và UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và thời gian đề xuất gia hạn.

Theo ông Thái Văn Phúc, Trưởng phòng Quản lý và Xây dựng công trình Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, đến giữa tháng 9/2023, khối lượng xây lắp tại các gói thầu thuộc DA thực hiện đạt khoảng 80%; giá trị giải ngân 107,2 tỷ đồng, đạt 76,5%. Để thực hiện đúng theo cam kết các bên đã thống nhất, Sở đã đề nghị nhà thầu khẩn trương tăng thiết bị tại công trường để thi công hoàn thành mũi đê, dầm mũ khóa đầu cọc toàn tuyến; hoàn thành toàn bộ (gồm: lắp cấu kiện còn lại, đổ đá lõi và bê tông mặt đê) và khẩn trương hoàn trả mặt bằng và bàn giao tuyến đường phục vụ thi công trước ngày 1/11 để hoàn trả bê tông. Đối với tiến độ nạo vét luồng lạch, hạ tầng cảng, đường giao thông, giá trị khối lượng thực hiện đến nay chỉ đạt khoảng 32,5%.

Vẫn theo ông Thái Văn Phúc, hiện khối lượng nạo vét, khối lượng thực hiện đến nay 59.000m³/220.000m³, còn lại 161.000m³. Đơn vị đang thi công nạo đang sử dụng 1 tàu nạo bằng máy đào thể tích chứa 140m3 và 2 tàu chở bơm vào bãi thải loại 50m³ chỉ đáp ứng khoảng 300m³/ngày. Khối lượng nạo vét còn lại là rất lớn khoảng 161.000m³. Do đó, để đảm bảo tiến độ cần phải tăng thêm 2 đến 3 tàu nạo vét cỡ lớn, triển khai đồng bộ kết hợp tăng ca kíp thi công đảm bảo nạo vét hơn 2.000m³/ngày thì mới đảm bảo hoàn thành. Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Ban Quản lý DA và các nhà thầu bàn bạc để chuyển giao một phần khối lượng nạo vét trên cho thành viên trong liên danh để hoàn thành trước mùa mưa bão. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, UBND huyện Phú Lộc đã phê duyệt đơn giá bồi thường hỗ trợ và tiến hành chi trả cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên qua chi trả và đối thoại, có một số hộ đã nhận tiền và có 2 hộ xin gia hạn thời gian khoảng 1 tháng để thu hoạch khi cá đủ lớn…

Ngư dân T.V.H. (trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) lo lắng cho biết, hàng chục năm nay, mỗi khi mùa mưa bão về, ngư dân ở trong xã cũng như các địa phương lân cận luôn khao khát có một chỗ tránh trú tàu thuyền vào mùa mưa bão để tài sản được an toàn. Vì vậy, năm 2019, khi dự án Cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh bão tại xã Vinh Hiền được triển khai thi công, ngư dân rất phấn khởi. Nhưng việc thi công công trình chậm trễ, kéo dài nên đến nay, DA vẫn chưa hoàn thành, nỗi âu lo tránh trú bão cho tàu thuyền vào mùa mưa bão năm nay của ngư dân vẫn chưa chấm dứt.

Ngày 29/9, qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Tam, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền cho biết, DA Cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh bão tại xã Vinh Hiền thi công chậm tiến độ đã được người dân địa phương phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri. “Việc DA chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng đến việc ngư dân ra vào cửa biển gặp khó khăn vì luồng lạch cửa biển không ổn định. Ngoài ra, các tàu thuyền, nhất là các tàu có công suất lớn, tàu đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn trong việc neo đậu tránh trú bão khi miền Trung đang bước vào mùa mưa bão”, ông Nguyễn Tam băn khoăn.

Mới đây, kiểm tra thực tế DA trước mùa mưa bão, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư khẩn trương triển khai thi công các hạng mục còn lại; tập trung nhân lực, huy động thêm máy móc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành các hạng mục; sớm đưa các công trình vào sử dụng, góp phần ngăn chặn tình trạng xói lở, bảo vệ sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế biển, ổn định đời sống người dân ven biển và đầm phá.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/du-an-dich-vu-hau-can-nghe-ca-tre-hen-nhieu-nam-ngu-dan-sot-ruot-ngong-cho-i708860/