Dự án bế tắc nhiều năm vì người dân chưa đồng thuận

Mặc dù đã được cấp Giấy phép khai thác và hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, nộp thuế, phí theo quy định nhưng hơn 7 năm qua, Công ty TNHH Cường Đại (TP. Phổ Yên) vẫn chưa thể triển khai Dự án khai thác cát sỏi tại xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu (huyện Phú Bình) do một số người dân địa phương không đồng thuận. Điều này đã và đang gây khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương...

Mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu được cấp phép khai thác cho Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội từ ngày 3/7/2017

Sáng 11-3, nhiều người dân địa phương kéo đến mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu để phản đối, ngăn cản không cho Công ty TNHH Cường Đại đưa máy móc vào san gạt tại khu vực này. Người dân tập trung đông người và có các hành động quá khích khiến tình hình trở nên phức tạp. Sự việc chỉ tạm thời lắng xuống khi lực lượng Công an xuất hiện. Trước đó, người dân xã Hà Châu cũng đã nhiều lần tập trung để phản đối, ngăn cản doanh nghiệp khai thác cát sỏi tại đây.

Người dân cho rằng, Công ty TNHH Cường Đại chưa đủ thủ tục pháp lý để triển khai Dự án. Mặt khác, người dân cũng lo lắng hoạt động khai thác cát sỏi sẽ gây nên tình trạng xói lở đất canh tác, sụt lún nhà cửa, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và môi trường sống của những hộ dân sinh sống gần mỏ.

Người dân tập trung phản đối, ngăn cản doanh nghiệp đưa máy móc vào san gạt chuẩn bị khai thác mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng xóm Chảy, xã Hà Châu, cho biết: Chúng tôi không đồng ý cho doanh nghiệp triển khai Dự án với bất cứ điều kiện gì. Chúng tôi chỉ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét chấm dứt Dự án này…

Mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu là mỏ cát sỏi đầu tiên của tỉnh được đấu giá quyền khai thác vào năm 2015. Doanh nghiệp trúng đấu giá khi đó là Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội. Sau khi hoàn tất thủ tục thăm dò, đánh giá trữ lượng, ngày 3/7/2017, doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng cấp Giấy phép khai thác với thời hạn 10 năm.

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác, cùng với việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và nộp các loại thuế, phí theo quy định, Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội đã thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng đối với những hộ dân có đất thuộc phạm vi quy hoạch mỏ.

Đến tháng 5-2019, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng là 34.789,6m2. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao đất tại thực địa cho doanh nghiệp để khai thác. Tuy nhiên, do vấp phả sự phản đối của người dân địa phương nên Dự án vẫn “dậm chân tại chỗ” nhiều năm qua.

Đến tháng 1-2023, Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nôị̣ có hợp đồng ủy quyền chuyển giao quyền khai thác mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu cho Công ty TNHH Cường Đại. Sau đó, ngày 26/2/2024, Công ty TNHH Cường Đại gửi Thông báo đến UBND huyện Phú Bình, UBND xã Hà Châu và các cơ quan liên quan về việc doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và sẽ chính thức triển khai Dự án kể từ ngày 26/2/2024. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tiến hành lắp đặt hàng rào tôn bao quanh phần diện tích đất được giao, đưa máy móc vào san gạt để chuẩn bị khai thác thì người dân lại tiếp tục tập trung để phản đối, thậm chí đã xảy ra xô xát giữa người dân với các nhân viên của đơn vị.

Ông Hoàng Văn Oanh, Chủ tịch UBND xã Hà Châu, khẳng định: Đến nay, mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện để đi vào khai thác. Việc chủ mỏ là Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội ủy quyền khai thác cho Công ty TNHH Cường Đại là đúng quy định của Pháp luật.

Khi được hỏi về vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND xã Hà Châu cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về vấn đề này nhưng người dân vẫn kiên quyết không đồng thuận để doanh nghiệp triển khai Dự án. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về vấn đề này.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cường Đại, cho biết: Chúng tôi rất chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của người dân. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép khai thác và hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, nộp các loại thuế, phí và tiền quỹ phục hồi môi trường theo quy định. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng phương án bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường, phương án chống sạt lở đã được phê duyệt… Chính vì vậy, chúng tôi mong rằng người dân địa phương sẽ chia sẻ và đồng thuận để doanh nghiệp triển khai Dự án.

“Doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào Dự án. Thời hạn cấp phép khai thác là 10 năm, nhưng đã hơn 7 năm trôi qua Dự án vẫn chưa thể triển khai. Điều này đã và đang gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Chúng tôi tha thiết đề nghị các cấp, ngành liên quan tích cực vào cuộc để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…” - Ông Cường cho biết thêm.

Có thể khẳng định, đề nghị của doanh nghiệp là chính đáng. Bên cạnh đó, những băn khoăn, lo lắng của người dân cũng cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu đáo để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 22-3, UBND huyện Phú Bình đã chỉ đạo UBND xã Hà Châu phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không phản đối, ngăn cản doanh nghiệp trong quá trình triển khai Dự án; đồng thời, làm rõ những băn khoăn, lo lắng của người dân về vấn đề môi trường tại khu vực mỏ cát sỏi xóm Nga My, xã Nga My và xóm Đồng Ngọc, xã Hà Châu để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất. Cùng ngày, UBND huyện Phú Bình cũng làm việc với đơn vị chủ mỏ để nắm bắt tình hình và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tieu-diem/202403/du-an-be-tac-nhieu-nam-vi-nguoi-dan-chua-dong-thuan-433009e/