Dự án bất động sản thế chấp ngân hàng - hiểu sao cho đúng?

Ngày 22/9 tới, Tạp chí đầu tư bất động sản CafeLand sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Dự án bất động sản thế chấp ngân hàng: Hiểu sao cho đúng?” tại Khách sạn Tân Sơn Nhất 198 – 200 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Các khách mời tham gia tọa đàm.

Thực tế, việc các chủ đầu tư thế chấp dự án bất động sản tại ngân hàng là việc làm hết sức bình thường và hoàn toàn hợp pháp. Thế nhưng, vấn đề mà dư luận quan tâm là vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về việc thế chấp dự án bất động sản. Vậy thế chấp dự án nên hiểu thế nào cho đúng? Vấn đề này sẽ được các khách mời là các chuyên gia kinh tế, đại diện Sở Tài Nguyên Môi trường, đại diện Ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản giải đáp trong buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng đánh giá sâu hơn về những ảnh hưởng của việc công bố thông tin dự án thế chấp trong thời gian qua đến giao dịch trên thị trường bất động sản và tâm lý người mua cũng như kiến nghị cách công bố thông tin rõ ràng hơn để tránh ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Tọa đàm sẽ có sự tham gia của các khách mời:

1. Ông Phạm Ngọc Liên - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Tp.HCM thuộc Sở Tài nguyên Môi trường

2. Ông Nguyễn Xuân Bắc – Trưởng Phòng tín dụng ngành Công nghiệp và xây dựng – Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước

3. TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế

4. Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp.HCM

5. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Giám đốc điều hành Tập đoàn Đất Xanh

6. Ông Lương Sĩ Khoa - Phó Chủ Tịch HĐQT An Gia Investment

Mời bạn đọc đặt câu hỏi cho khách mời tại đây.

S.T

Nguồn CafeLand: http://cafeland.vn/su-kien/du-an-bat-dong-san-the-chap-ngan-hang-hieu-sao-cho-dung-61814.html