ĐT Việt Nam tiến bộ như thế nào sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc?

ĐT Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có những tiến bộ gì sau chuyến tập huấn này đang là vấn đề được fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước quan tâm.

Trước những thắc mắc của giới chuyên môn và fan hâm mộ, sau buổi tập chiều ngày 1/11, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ về những kết quả ĐT Việt Nam đã đạt được trong chuyến tập huấn vừa qua. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ đánh giá cao điều kiện tập luyện, thời tiết tại Hàn Quốc. HLV Hữu Thắng cho biết đây là điều rất lý tưởng để giúp các cầu thủ hoàn thành tốt những gì mà ban huấn luyện đề ra trước chuyến tập huấn. Nói về những trận giao hữu của ĐT Việt Nam trên đất hàn, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh: “Chúng ta có 3 trận đấu tập với những CLB mạnh ở Hàn Quốc. Đối phương có nền tảng thể lực, thể hình vượt trội nhưng các học trò đã khiến tôi hài lòng”.

HLV Hữu Thắng đánh giá cao kết quả tập luyện tại Hàn Quốc

“Tôi đề ra những mục tiêu khác nhau và muốn thấy học trò chịu nhiệt ra sao khi đá với mật độ dày, khoảng 3 ngày/trận. Ba trận đấu, các cầu thủ đều cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt mà trong lối chơi tôi xây dựng nhất định phải kiểm soát được bóng thì mới có được thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, mở ra cơ hội chiến thắng. ĐT Việt Nam đang đi đúng hướng”, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết thêm.

Bên cạnh những tiến bộ trong kỹ chiến thuật và lối chơi, một điều mà HLV Hữu Thắng hài lòng với kết quả từ chuyến tập huấn của đội tuyển U19 Việt Nam tại Hàn Quốc là vấn đề thể lực của các cầu thủ đã tiến bộ rất lớn: “Tôi nghĩ các học trò của mình đã được trang bị những bài tập cần thiết để cải thiện thể lực. Tôi nghĩ lúc này chúng ta chưa thấy sự khác biệt về thể lực cầu thủ nhưng chúng tôi đang tạo dựng cho chặng đường dài, tức là đến AFF Cup 2016, vấn đề thể lực của ĐT Việt Nam mới phát huy hiệu quả và tôi tự tin rằng các học trò đang được tích lũy nền tảng thể lực tốt”.

Mặc dù đã có những sự tiến bộ nhất định trong 2 tuần tập luyện tại Hàn Quốc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như việc kiểm soát bóng, sự tập trung trong suốt trận đấu. Chia sẻ về vấn đề này cựu danh thủ sinh năm 1972 cho biết đây không phải là những vấn đề quá lớn và chúng ta có thể khắc phục dần trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016: “Một số trận đấu vừa qua, sự tập trung của các cầu thủ ở thời khắc quan trọng trận đấu chưa được đảm bảo. Chẳng hạn như trận giao hữu với Indonesia vừa qua, dù đã dẫn 2 bàn nhưng cuối cùng để đối phương gỡ hòa 2-2. Bên cạnh đó vẫn có những sai sót cá nhân xuất hiện. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn và có thể khắc phục được nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt”.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-tien-bo-nhu-the-nao-sau-chuyen-tap-huan-tai-han-quoc-292-204972.html