ĐT Thái Lan rất mạnh nhưng Việt Nam có thể tạo bất ngờ...

Đó là tuyên bố của HLV Hữu Thắng trước câu hỏi về sức mạnh của đương kim vô địch Thái Lan tại AFF Cup 2016.

Ở trận đấu cuối cùng lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á tối ngày 15/11, Thái Lan đã có cuộc lội ngược dòng thành công và buộc Australia chia điểm trong trận hòa 2-2. Ở trận đấu tối qua, Australia đã sớm vươn lên dẫn bàn ở ngay phút thứ 8. Nhưng với màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Teerasil Dangda đã giúp ĐT Thái Lan giành được trận hòa 2-2 khi ghi cả hai bàn thắng cho đội bóng xứ sở Chùa vàng. Với kết quả này, thầy trò HLV Kiatisak đã có điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á và vẫn còn hy vọng cạnh tranh suất đá play-off giành vé đến Nga vào năm 2018.

HLV Hữu Thắng tin tưởng vào các học trò

Sau trận đấu với Australia tối qua, sáng nay Thái Lan đã công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ lên đường đi Phillipines chuẩn tham dự AFF Cup 2016. Theo đó, những cầu thủ vừa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu với Australia tại vòng loại World Cup 2018 đều có tên trong bản danh sách này. Phát biểu với báo giới, HLV Kiatisuk khẳng định mục tiêu của những ‘những chú voi rừng’ là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, tạo động lực để các cầu thủ hướng đến loạt trận lượt về của vòng loại World Cup: “Thái Lan tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chúng tôi biết Việt Nam, Myanmar, Malaysia hay Philippines đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải nhưng người Thái đã chơi cùng nhau hơn 3 năm qua nên hiểu rõ từng ưu, nhược điểm của các đồng đội. Thái Lan là một tập thể gắn kết”.

Sau tuyên bố mạnh mẽ của HLV Kiatisuk bên phía đội tuyển Thái Lan, HLV Hữu Thắng của ĐT Việt Nam đã có lời đáp trả. Trao đổi với báo chí sau buổi tập sáng nay của ĐT Việt Nam tại Myanmar, HL V Hữu Thắng cho biết 15/11 ông có xem trận Thái Lan - Australia và thừa nhận đoàn quân của HLV Kiatisuk vượt trội so với tất cả các đối thủ còn lại trong khu vực: "Hôm qua tôi có xem trận đấu giữa Thái Lan và Australia (VL World Cup 2018) và nếu như các bạn cũng theo dõi trận đấu này thì cũng có thể nhận thấy khoảng cách về trình độ giữa Thái Lan và Australia đã không còn chêch lệch như trước nữa".

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng khẳng định với lực lượng hiện tại ĐT Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ tại giải đấu: "Thái Lan rất mạnh. Nhưng họ có mạnh thế nào, chúng ta cũng phải đá thôi. Việt Nam từng gặp nhiều đội bóng mạnh như Syria, Iraq... Trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì cả".

Tại AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lần lượt gặp chủ nhà Myanmar (20/11), Malaysia (23/11) và Campuchia (26/11). Vào ngày 18/11 tới, HLV Hữu Thắng sẽ chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ của ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016. Với 25 cái tên trong đội hình hiện tại, vị chiến lược gia người xứ Nghệ sẽ phải loại thêm 2 cầu thủ nữa.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-thai-lan-rat-manh-nhung-viet-nam-co-the-tao-bat-ngo-292-206396.html