ĐT nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan, vững ngôi đầu bảng

Không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng 2-0 trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan để giành ngôi nhất bảng A, giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 ở Myanamar.

ĐT Việt Nam trước trận đấu với Thái Lan

Do đã chắc suất vào bán kết cộng với việc muốn một số trụ cột dưỡng sức, ĐT Việt Nam vào trận này có tới 4 sự thay đổi so với 2 trận trước. Những cầu thủ thường ngồi ghế dự bị như Khổng Thị Hằng, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Hải Yến được tung vào sân . Với đội hình không phải mạnh nhất, ĐT Việt Nam đã gây bất ngờ khi vẫn giữ được thế trận ngang ngửa Thái Lan, thậm chí còn mạnh mẽ và hiệu quả hơn ở nhiều tình huống tranh chấp, đua sức. Chín vì vậy, Thái lan không thể xuyên thủng mành lưới ĐT Việt Nam, đành chấp nhận hòa 0-0 sau hiệp 1.

Đến hiệp 2, những Bích Thùy, Nguyễn Thị Liễu, Minh Nguyệt lần lượt được tung vào sân khiến thế trận của ĐT Việt Nam thêm vững vàng. Thể lực tốt khiến ĐT Việt Nam dần chiếm ưu thế từ nửa cuối hiệp 2. Phút 83, sau nhiều nỗ lực hãm thành, ĐT Việt Nam đã dẫn 1-0 với bàn thắng của Huỳnh Như từ pha đột phá vào vòng cấm địa.

Đến phút 90, khi Thái Lan mải miết tấn công thì ĐT Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai với cú đánh đầu của Nguyễn Thị Nguyệt.

Chiến thắng của ĐT Việt Nam càng có ý nghĩa khi không có cầu thủ nào sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết vì thẻ phạt hoặc chấn thương.

Thắng 2-0 trước Thái Lan, ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng A. Ngày 2-8, đội thi đấu trận bán kết gặp Myanmar hoặc U20 Australia.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/842769/dt-nu-viet-nam-vuot-qua-thai-lan-vung-ngoi-dau-bang-