ĐT nữ Việt Nam có 6 điểm/2 trận: Cần điều kiện gì để đi tiếp ở ASIAD?

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 6 điểm/2 trận và cần điều kiện gì để giành quyền đi tiếp tại ASIAD 2023?

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng ASIAD 2023 và đối thủ là ĐT nữ Nhật Bản. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước ĐT nữ Nepal và ĐT nữ Bangladesh. Với thành tích 6 điểm/2 trận, ĐT nữ Việt Nam đã loại được 2 đối thủ cùng bảng trong cuộc cạnh trạnh vị trí thứ hai.

ĐT Việt Nam có được 6 điểm/2 trận

ĐT Việt Nam có được 6 điểm/2 trận

Tuy nhiên, cuộc đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản không hề mang tính thủ tục bởi theo thể thức giải đấu chỉ 3 đội xếp thứ 2 ở 5 bảng mới giành quyền đi tiếp. Về cơ bản, ĐT nữ Nhật Bản chỉ cần một trận hòa là quyền đi tiếp và ĐT nữ Việt Nam chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Thế nhưng kịch bản đẹp ấy khó xảy ra khi trình độ đôi bên quá chênh lệch. Vậy ĐT nữ Việt Nam cần điều kiện gì để đi tiếp trong trường hợp không có điểm trước ĐT nữ Nhật Bản ở lượt đấu cuối?

Điều kiện cần đầu tiên là thầy trò HLV Mai Đức Chung phải để thua với tỉ số cách biệt càng nhỏ các tốt trước Nhật Bản. Do bảng A và bảng B chỉ có 3 đội nên ban tổ chức sẽ không tính kết quả đối đầu với đội xếp cuối cùng của hai bảng D và E trong bảng xếp hạng những đội xếp thứ hai.

Ví dụ, ĐT nữ Việt Nam chỉ đang được 3 điểm và hiệu số +2 do ĐT nữ Bangladesh đang xếp cuối bảng. Trong trường hợp Bangladesh thắng Nepal ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được hưởng lợi cực lớn bởi hiệu số sẽ là (+5) thay vì là (+2).

Ngoài ra, chúng ta còn phải chờ kết quả của 4 bảng còn lại. Ở bảng có 2 đội, Singapore khó lòng gây bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên. Ngay cả khi họ làm được điều thần kỳ, hiệu số cũng rất khó để so với ĐT nữ Việt Nam do thua 0-7 ở lượt trận trước.

Bảng xếp hạng những đội xếp thứ hai trước lượt đấu cuối

Bảng xếp hạng những đội xếp thứ hai trước lượt đấu cuối

Ở hai bảng A và B, hai đội dẫn đầu sẽ gặp nhau (Trung Quốc – Uzbekistan và Đài Loan (Trung Quốc) – Thái Lan). Cả hai cặp đấu này chỉ cần kết quả hòa là giành quyền đi tiếp nên rất khó để có những cuộc đại chiến một mất một còn.

Sự tập trung sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa Philippines và Myanmar (6h30, 28/9). Cả hai đội đều cần 1 trận thắng để chiếm ngôi vị thứ hai. Hiệu số của hai đội này đang đều là -2 nhưng Philippines ghi nhiều bàn hơn nên được xếp thứ hai. Ở bảng các đội xếp thứ hai, Philippines và Myanmar chắc chắc không thể hơn điểm so với ĐT nữ Việt Nam nên chỉ có thể xét hiệu số.

Trong trường hợp Nepal thắng hoặc hòa Bangladesh, ĐT Philippines cần thắng Myanmar với cách biệt ít nhất là 5 bàn nếu ĐT nữ Việt Nam thua Nhật Bản có cách biệt là 1 bàn, 4 bàn nếu tỉ số trận Việt Nam – Nhật Bản có cách biệt là 2 bàn, 3 bàn nếu tỉ số trận Việt Nam – Nhật Bản có cách biệt là 3 bàn....

Trong trường hợp Myanmar thắng, họ sẽ đỡ vất vả hơn một chút khi những điều kiện sẽ giảm 1 bàn so với Philippines. Nếu hai đội bóng này hòa nhau, ĐT nữ Việt Nam chắc chắn giành quyền đi tiếp. Còn nếu Bangladesh thắng Nepal, số bàn thắng Philippines (hoặc Myanmar) sẽ phải cộng thêm 3. Đó là con số quá khó để thực hiện.

Từ những khả năng trên, cơ hội đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam là cực kỳ sáng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cần nỗ lực hết sức để hoàn thành những điều kiện cần và đủ qua đó nắm chắc tấm vé vào vòng trong tại ASIAD 2023.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dt-nu-viet-nam-co-6-diem-2-tran-can-dieu-kien-gi-de-di-tiep-o-asiad-c28a60965.html