ĐT Afghanistan - ĐT Việt Nam (21 giờ ngày 28-3): Tìm chiến thắng trên đất khách

Tối nay, ĐT Việt Nam gặp Afghanistan trong khuôn khổ bảng C vòng loại Asian Cup 2019 (Giải vô địch bóng đá Châu Á 2019). Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ĐT Việt Nam có cơ hội chiến thắng và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức mình để giành được kết quả tốt nhất.

Ở vòng đấu loại, ĐT Việt Nam đã không thể cạnh tranh được tấm vé trực tiếp vào thẳng vòng bảng Asian Cup 2019 với Thái Lan và Iran. Vì vậy, Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại thứ 3 với 24 đội bóng, cạnh tranh 12 tấm vé còn lại dự VCK Asian Cup 2019.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nằm ở bảng C cùng với Jordan, Afghanistan và Campuchia. Các đội thi đấu hai lượt đi về. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019. Theo đánh giá chung, cơ hội giành vé của ĐT Việt Nam là khá cao. Và muốn mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang hướng đến chiến thắng trước Afghanistan vào tối nay trên sân trung lập ở quốc gia Tajikistan.

Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện để hướng đến chiến thắng trước Afghanistan. Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, LĐBĐ Afghanistan đã triệu tập 26 cầu thủ, trong đó chỉ có 7 cầu thủ đang chơi bóng ở giải quốc nội, 16 cầu thủ ở Châu Âu và số còn lại ở Châu Á. Đáng chú ý, họ có tới 7 cầu thủ đang chơi bóng tại Đức. ĐT Afghanistan được dẫn dắt bởi HLV Otto Pfister - người từng dẫn dắt các ĐTQG như Bangladesh, Saudi Arabia, Togo, Ghana, Cameroon, Trinidad & Tobago... Ấn tượng hơn cả, ông Otto Pfister giúp Togo giành quyền dự World Cup 2006 tại Đức. Chính vì thế, Afghanistan là đối thủ được đánh giá khó lường với thầy trò HLV Hữu Thắng.

* Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng có buổi tập chính thức trên SĐV Republican Central của Tajikistan vào hôm qua. Đây cũng là buổi luyện quân lần cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi bước vào trận đấu với ĐT Afghanistan. Trận Afghanistan - Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên kênh K+PC.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá: "Theo tôi, ĐT Afghanistan là một đội bóng không thể xem thường, đặc biệt khi họ được dẫn dắt bởi một HLV từng gặt hái nhiều thành công với các đội tuyển khác nhau, trong đó có đội tham dự VCK World Cup. Tôi nghĩ họ là một đối thủ mạnh ở thời điểm hiện tại nhưng chúng tôi cũng có cơ hội riêng của mình ở trận đấu ngày mai". Cũng theo HLV Hữu Thắng, điểm mạnh của Afghanistan là nền tảng thể lực. Họ có lối chơi kỹ thuật bóng ngắn rất tốt.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng cho biết, ĐT Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Đội tuyển mất một số cầu thủ trụ cột vì họ vừa nói lời chia tay với đội tuyển. Ngoài ra, chuyến bay dài sang Tajikistan đã ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực hết khả năng của mình để giành được kết quả thuận lợi nhất.

Trong khi đó, đội trưởng Đinh Thanh Trung chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với ĐT Afghanistan. Tôi nghĩ rằng họ là một đội bóng mạnh. Trong trận này, cơ hội chia đều cho cả hai đội nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có được kết quả tốt nhất".

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_163773_dt-afghanistan-dt-viet-nam-21-gio-ngay-28-3-tim-ch.aspx