ĐSQ Iran bị tấn công: HĐBA họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Hôm qua (2/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn liên quan đến vụ Đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích, khiến nhiều người thiệt mạng.

Hầu khắp các quốc gia trên thế giới đều lên án vụ tấn công nhằm vào một cơ sở ngoại giao, xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của một quốc gia. Iran đã chỉ đích danh Israel là thủ phạm và thề sẽ đáp trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến nay, Israel vẫn chưa lên tiếng xác nhận, còn Mỹ tuyên bố không có liên quan tới vụ việc.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm qua đã chỉ đích danh Israel tiến hành vụ không kích nhằm vào Đại sứ quán nước này ở Syria, cảnh báo trừng phạt thủ phạm và những người ủng hộ:

“Cả thế giới đều biết rằng Israel đang không tuân theo bất kỳ nguyên tắc, quyền cơ bản, công ước và thỏa thuận quốc tế nào. Các lực lượng vũ trang có cơ hội để trừng phạt vụ tấn công của Israel và nhiều tội ác khác mà nước này gây ra. Chúng tôi hi vọng có thể trừng phạt những thủ phạm của tội ác này và những kẻ ủng hộ nó”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn liên quan đến vụ Đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích. Ảnh: Reuters

Trước cáo buộc của Iran, đến nay Israel vẫn im lặng. Trong khi đó, Mỹ “ra sức” giải thích không biết gì về vụ không kích, đồng thời cảnh báo Iran về một hành động trả đũa nhằm vào nước này, vốn được coi là đồng minh số 1 của Israel.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ việc, Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết: “Như Nhà Trắng đã tuyên bố, Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công được báo cáo ngày hôm qua ở Syria, chúng tôi cũng không biết trước về nó. Chúng tôi đã thông báo điều này trực tiếp với Iran. Chúng tôi không thể xác nhận bất kỳ thông tin nào về sự kiện này. Iran và Syria cần kiềm chế. Bởi chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ nhân viên của mình, đồng thời lặp lại những cảnh báo trước đây với Iran và các lực lượng ủy nhiệm, rằng họ không nên lợi dụng tình hình, để tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên Mỹ”.

Đáp lại, Phó Đại sứ Iran Zahra Ershadi cho biết, vụ không kích Đại sứ quán nước này tại Syria có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực và có khả năng gây ra xung đột giữa các quốc gia. Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công, đồng thời tuyên bố “bảo lưu” quyền đáp trả mạnh mẽ.

Những giờ qua, thế giới liên tục lên án vụ không kích nhằm vào Đại sứ quán Iran tại Syria. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực lan rộng. Pháp kêu gọi các bên hành động kiềm chế, trong khi Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã gọi hành vi không kích là xâm lược chủ quyền quốc gia:

“Hiện tại, chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận sớm, nhưng trong mọi trường hợp, việc thực hiện các cuộc không kích như vậy sẽ vi phạm mọi nền tảng của luật pháp quốc tế và là một hành động xâm lược”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo về bất kỳ sự tính toán sai lầm tại một khu vực, vốn đã có nhiều bất ổn.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết: “Tổng thư ký lên án vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao của Cộng hòa Hồi giáo Iran ở thủ đô Damascus ngày 1/4 với các trường hợp thương vong được báo cáo. Ông tái khẳng định nguyên tắc bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao, nhắc nhở tất cả các bên tôn trọng mọi nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế nếu được áp dụng. Bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến xung đột rộng hơn ở một khu vực vốn đã bất ổn, với những hậu quả tàn khốc đối với dân thường vốn đang phải chứng kiến những đau khổ chưa từng có”.

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dsq-iran-bi-tan-cong-hdba-hop-khan-canh-bao-nguy-co-xung-dot-lan-rong-post1086738.vov