Đốt sậy, rác mùa khô lợi bất cập hại

Tình trạng người dân trên địa bàn TP Cà Mau sử dụng biện pháp dùng lửa đốt sậy, rác để vệ sinh, dọn dẹp các khu vực xung quanh nhà, nơi làm việc đang diễn ra khá phổ biến. Ðây cũng là một trong những giải pháp được nhiều người lựa chọn, bởi nhanh, gọn và chi phí thấp. Tuy nhiên, lợi đâu chưa thấy, thế nhưng việc làm này đã và đang tiềm ẩn nguy cơ cháy, nhất là trong cao điểm mùa khô như hiện nay.

Cộng đồng bảo vệ môi trường
Bảo vệ an toàn lưới điện mùa khô
Ðất Mũi nan giải bài toán môi trường

Trên địa bàn thành phố có rất nhiều khu vực dân cư, vùng ven bị cỏ sậy mọc um tùm, rậm rạp, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan đô thị. Ðây thường là những khu vực mới bố trí khu dân cư, các khu vực phường, xã vùng ven thành phố. Cũng do xa các khu vực dân cư, thế nên nhiều người đã chủ quan khi chọn giải pháp dọn dẹp rác, cỏ sậy bằng cách đốt.

Người dân chọn giải pháp đốt cỏ sậy để dọn dẹp quanh khu vực nhà vào mùa cao điểm nắng nóng. (Ảnh chụp tại khu vực giáp ranh giữa phường Tân Thành và Phường 5).

Chị N.N.E, ngụ Phường 5, chủ sở hữu một thửa đất ở khu vực Phường 9, chia sẻ: “Khu đất của gia đình do lâu ngày không dọn dẹp nên sậy mọc khá um tùm, thấy cũng xa khu vực đông dân cư nên gia đình chọn cách đốt cho nhanh. Ban đầu cũng chuẩn bị nước sẵn, phòng khi có cháy lớn thì tạt vào dập lửa kịp thời, nhưng do ngọn lửa bùng lên quá nhanh nên không thể khống chế được, chúng tôi phải gọi điện thoại nhờ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hỗ trợ dập tắt, rất may là không có thiệt hại gì”.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh, tính từ ngày 15/11/2023-27/3/2024, đơn vị này đã xuất 70 lượt xe chuyên dụng liên quan đến các vụ báo cháy do đốt sậy, rác, trong đó có 52 vụ cháy lớn người dân không thể kiểm soát được, phải nhờ đến sự hỗ trợ từ lực lượng chuyên ngành.

Người dân chọn giải pháp đốt cỏ sậy để dọn dẹp quanh khu vực nhà vào mùa cao điểm nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy lan.

Trung tá Võ Trung Hiếu, Ðội trưởng Ðội Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết: “Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều khu quy hoạch đô thị có đất trống, chủ yếu tập trung tại các phường, xã vùng ven như: phường Tân Xuyên, Phường 1, phường Tân Thành; các khu đô thị: Sao Mai, Nhựt Hồng, Bạch Ðằng, Ðông Bắc... Ðể dọn dẹp rác, sậy nhanh chóng, nhiều người chọn cách đốt. Thế nhưng, do sậy là loại khá bắt lửa, tốc độ cháy nhanh, nhiều hộ đốt rồi thì không thể khống chế được lửa, phải điện thoại nhờ lực lượng chuyên ngành đến dập lửa. Ngay từ đầu mùa khô, chúng tôi cũng đã có giao ước phối hợp với công an các địa phương về kiểm soát tình trạng này, thế nên hầu hết các vụ cháy cỏ sậy, rác đều được dập tắt kịp thời, không có thiệt hại nào đáng kể”.

Việc vệ sinh xung quanh nơi ở là một trong những việc làm cần thiết, nhằm đảm bảo sức khỏe gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, việc chọn biện pháp dùng lửa đốt, nhất là trong cao điểm mùa nắng nóng đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo, người dân không nên đốt cỏ sậy trong cao điểm mùa khô này, nếu có đốt thì cần chủ động báo với lực lượng chuyên ngành phòng cháy chữa cháy để có hướng dẫn, cũng như biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn./.

Lê Chí

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dot-say-rac-mua-kho-loi-bat-cap-hai-a31865.html