Đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh - Triển vọng mới trong điều trị rung nhĩ tại Việt Nam

Sau khi đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh, bệnh nhân chỉ cần nằm lại bệnh viện theo dõi 1 ngày, sau đó theo dõi và tái khám theo chỉ định của bác sĩ, chứ không cần phải dùng thuốc điều trị.

Nhiều tiến bộ trong phòng ngừa, điều trị bệnh lý tim mạch

Ngày 11/10 vừa qua, Hội Tim mạch học Việt Nam và Công ty Medtronic Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giai đoạn 2023-2024, gồm 11 chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các chuyên gia y tế trên cả nước về thăm khám, và điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch, trong đó có rung nhĩ. Chương trình do các giảng viên giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế đào tạo.

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, bệnh lý liên quan về tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu thế giới. Theo báo cáo về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2022, mỗi năm bệnh lý tim mạch (bao gồm đột quỵ) đã cướp đi 19,5 triệu sinh mạng.

Lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết.

Lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết.

Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch gia tăng ở các nước có thu nhập thấp, trung bình thấp lên đến 75%, trong đó có Việt Nam. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy ở nước ta mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, bác sĩ Hùng nói thêm.

Trong những năm gần đây, ngành y tế Việt Nam có nhiều chương trình, chiến lược phòng chống bệnh lý tim mạch thông qua các chương trình của chính phủ, cấp bộ, các hiệp hội… nhằm giảm các nguy cơ mắc bệnh. Song song đó y học cũng dần thay đổi phương thức, cá thể hóa trong điều trị, kết hợp nhiều biện pháp khác nhau để đạt hiệu quả cao nhất cho người bệnh.

Đặc biệt, sự tận dụng công nghệ tiên tiến vào chẩn đoán hình ảnh, chức năng, các xét nghiệm… đã giúp các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch xác định bệnh và có phác đồ điều trị sớm nhất có thể, hạn chế rủi ro về tử vong, tàn phế cho người bệnh.

Đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh: thêm lựa chọn điều trị an toàn, hiệu quả

Trong bệnh lý về tim mạch, rung nhĩ là một loại rối loạn nhịp tim thường gặp gây ra hậu quả to lớn trong chăm sóc sức khỏe người dân. Nguyên nhân phổ biến là do người bệnh bị cao huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, cường giáp.

Tại Việt Nam, ước tính khoảng 4% người cao tuổi bị rung nhĩ. Tỷ lệ mắc rung nhĩ cũng tăng lên theo tuổi. Ước tính có khoảng 1% người lớn dưới 60 tuổi bị rung nhĩ, 12% ở người từ 75-84 tuổi và hơn 1/3 số người trên 80 tuổi có rung nhĩ.

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Rung nhĩ làm cho người bệnh giảm chất lượng cuộc sống rõ rệt với số lần nhập viện tăng do các rối loạn huyết động, biến cố tắc mạch, suy tim và thậm chí tử vong. Chưa kể đến số lượng người mắc rung nhĩ có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, dẫn đến gánh nặng bệnh tật cũng tăng nhanh, như năm 2019 có khoảng 60 triệu người rung nhĩ được phát hiện. Thực tế số người bị rung nhĩ còn cao hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá lo lắng vì ngày nay rung nhĩ có thể phòng ngừa, điều trị tốt. Trong đó đốt rung nhĩ bằng kĩ thuật áp lạnh là một trong những phương pháp mới nhất trong điều trị rung nhĩ hiện nay.

Kỹ thuật này được thực hiện tại các trung tâm tim mạch can thiệp trên cả nước, nơi có các chuyên gia nhịp học được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị phòng cath lab đầy đủ, hiện đại. Thực tế điều trị trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy, đốt rung nhĩ bằng kĩ thuật áp lạnh là một trong những biện pháp an toàn, hiệu quả để điều trị bệnh lý rung nhĩ, thời gian thực hiện thủ thuật ngắn.

Đặc biệt, sau khi đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh, bệnh nhân chỉ cần nằm lại bệnh viện theo dõi 1 ngày, sau đó theo dõi và tái khám theo chỉ định của bác sĩ, chứ không cần phải dùng thuốc điều trị. Đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh sẽ đem đến triển vọng mới trong điều trị rung nhĩ tại Việt Nam, giúp giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân, giảm số ca nhập viện liên quan đến rung nhĩ. Từ đó góp phần giảm gánh nặng lên ngành y tế do rung nhĩ nói riêng và bệnh tim mạch nói chung, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Chính vì vậy, nếu một người hay gặp cảm giác hồi hộp, trống ngực, mệt mỏi, khó thở do suy tim… có thể do rung nhĩ gây ra. Lúc này người bệnh nên đến gặp các chuyên khoa chuyên ngành tim mạch để được khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị để phòng ngừa các biến chứng. Đồng thời, người bệnh cũng cần duy trì lối sống có lợi cho sức khỏe, ăn uống khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ và vận động thể lực phù hợp, đều đặn.

Ông Paul Verhulst, Phó chủ tịch Tập đoàn Medtronic Khu vực Đông Nam Á tại buổi ký kết.

Ông Paul Verhulst, Phó chủ tịch Tập đoàn Medtronic Khu vực Đông Nam Á tại buổi ký kết.

Về vấn đề này, ông Paul Verhulst, Phó chủ tịch Tập đoàn Medtronic Khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Medtronic đi tiên phong trong phát minh phương pháp đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh, từ đó thiết lập một tiêu chuẩn điều trị rung nhĩ ít xâm lấn mới với tính an toàn và hiệu quả đã được chứng minh. Cho đến nay có đến một triệu bệnh nhân trên thế giới được điều trị bằng phương pháp đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh của Medtronic.

Điều trị rung nhĩ có thể là gánh nặng cả đời cho bệnh nhân và gia đình. Vì thế, chúng tôi rất vui mừng khi thấy Medtronic có thể đáp ứng nhu cầu điều trị rung nhĩ cho bệnh nhân Việt Nam, giúp bệnh nhân có thể quay lại cuộc sống bình thường mà không còn phải lo lắng về những triệu chứng của rung nhĩ, cũng như những biến chứng của rung nhĩ như suy tim và đột quỵ”.

Quỳnh Hương

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dot-rung-nhi-bang-ky-thuat-ap-lanh---trien-vong-moi-trong-dieu-tri-rung-nhi-tai-viet-nam-d201034.html