Đốt rẫy, làm cháy hàng trăm cây thông

Trong lúc đốt rẫy, người dân đã để lửa cháy lan vào rừng thông làm hàng trăm cây thông bị cháy.

Ngày 24-2, ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm Njang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa có báo cáo gửi UBND huyện về việc rừng thông ven Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã, bị cháy.

Hiện trường xảy ra vụ cháy rừng thông ven Quốc lộ 14 ở Đắk Nông

Khoảng 0,3ha rừng thông ven Quốc lộ 14 đoạn qua xã Nâm Njang bị cháy

Theo ông Thủy, vụ cháy xảy ra chiều 22-2. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân làm rẫy tại khu vực đốt nương rẫy, dẫn đến cháy lan vào rừng thông.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, trời khô hanh, gió lớn nên đám cháy lan vào rừng thông. Khi phát hiện, UBND xã đã huy động lực lượng dập lửa, kiểm soát đám cháy”, ông Thủy nói.

Rừng thông đoạn qua xã Nâm Njang bị cháy

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cây thông bị cháy lá héo rụi. Trong đó, hàng chục cây thông non cao khoảng 1m - 1,5m bị chết cháy.

Được biết, tại khu vực rừng thông này, trước đây các đối tượng đã ken gốc để thông chết nhằm lấn chiếm đất. Sau đó, UBND xã Nâm Jang tổ chức trồng thay thế để phục hồi, nhưng nhiều cây đã chết sau vụ cháy.

Hàng trăm cây thông bị cháy héo rũ lá

Cũng theo ông Thủy, thống kê ban đầu, có khoảng 0,3ha thông bị cháy, trong đó có hàng chục cây thông non bị chết không phục hồi được. Số thông cao trên 2m chỉ cháy phần lá vẫn có thể phục hồi.

UBND xã Nâm N’Jang đã lên kế hoạch trồng thay thế toàn bộ số thông chết tại khu vực vào đầu mùa mưa tới. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm rẫy tại các khu vực lân cận rừng thông, nâng cao ý thức về phòng chống cháy rừng vào mùa khô, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Hàng chục cây thông non bị chết cháy, không phục hồi được

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dot-ray-lam-chay-hang-tram-cay-thong-post727940.html