Đột nhập công ty lấy trộm máy tính

Lê Đức Hoàng (SN 2000) từ Ninh Thuận vào TP.HCM sinh sống nhưng không tìm được việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Hoàng đã đột nhập vào hai công ty trộm cắp 25 laptop rồi đem bán lấy tiền chơi game và tiêu xài.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3 giờ 00 phút ngày 21/6/2022, Lê Đức Hoàng đi bộ đến giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1 (TP. HCM) phát hiện tòa nhà địa chỉ số 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 không có người trông coi.

Hoàng đột nhập vào tòa nhà này, đi theo lối cầu thang thoát hiểm lên lầu 1, phát hiện cửa kính văn phòng công ty TNHH Yurtec Việt Nam không khóa cửa và không có người trông coi.

Hoàng lẻn vào trong văn phòng công ty lục tìm tài sản, Hoàng lấy trộm 9 laptop hiệu Dell Inspiron, 1 laptop hiệu Lenovo Legion, 1 máy laptop hiệu Dell Precision, 1 laptop hiệu Toshiba và 2 laptop hiệu Asus.

Tổng cộng, Hoàng lấy 14 máy laptop bỏ vào trong 3 balo và 1 túi xách rồi đi trở ra ngoài theo lối cầu thang thoát hiểm.

Hoàng dùng điện thoại di động đặt Grab bike đi về TP. Thủ Đức đến một căn nhà hoang gần khu vực phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức cất giấu.

Bị cáo Lê Đức Hoàng

Sau đó, Hoàng bán 14 máy laptop trộm được cho cửa hàng laptop Hiếu Nguyễn (TP. Thủ Đức) do Lê Trung Hiếu làm chủ với tiền 30 triệu đồng. Số tiền này Hoàng đã tiêu xài hết.

Đến khoảng 02 giờ ngày 19/8/2022, Hoàng đặt xe Grab car đi từ phòng trọ của Hoàng đến đường Trương Định, phường 9, quận 3.

Tại đây, Hoàng đi bộ từ đường Trương Định đến đường Lý Chính Thắng. Khi đến địa chỉ 202 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA. Hoàng đứng lại quan sát thì nhìn thấy 2 nhân viên bảo vệ đang ngủ trước công ty.

Hoàng leo hàng rào vào bên trong, theo lối cầu thang bộ đi lên tầng 1, Hoàng mở cửa đi vào trong phòng lục tìm xung quanh và lấy trộm được 11 máy laptop các loại.

Sau đó, Hoàng mang các tài sản trộm cắp được leo hàng rào ra ngoài, rời khỏi hiện trường. Hoàng đón xe Grab car mang theo 11 máy laptop vừa trộm cắp đến địa chỉ số 24 đường số 5, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức để chơi game.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Hoàng đón xe Grab car đi đến cửa hàng Việt Quỳnh (TP. Thủ Đức) bán 11 máy laptop cho ông Huỳnh Xuân Anh với giá 26 triệu đồng.

Đến ngày 20/8/2022, công an quận 3 mời Hoàng về trụ sở để làm việc, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả giám định, 25 máy laptop Lê Đức Hoàng đã đột nhập hai công ty trộm có trị giá hơn 235 triệu đồng.

Đối với anh Lê Trung Hiếu không quen biết trước với Hoàng, Hiếu không biết số máy laptop do Hoàng trộm cắp mà có, lời khai của Hiếu phù hợp với lời khai của Hoàng.

Do đó, không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiếu. Hiếu đã bán được 13 máy laptop các loại cho nhiều khách hàng vãng lai, không có hóa đơn mua bán, còn lại 1 máy laptop thì Hiếu đã giao nộp cho cơ quan CSĐT.

Đối với ông Huỳnh Xuân Anh cũng không biết số máy laptop này do Hoàng trộm cắp mà có, lời khai của ông Xuân Anh phù hợp với lời khai của Hoàng.

Sau khi được cơ quan điều tra thông báo, ông Xuân Anh đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan CSĐT.

Với hành vi trên, ngày 23/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Đức Hoàng 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dot-nhap-cong-ty-lay-trom-may-tinh-391289.html