Đột kích ổ nhóm cá độ đá gà online tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Một 'ổ' đá gà trực tuyến qua mạng internet vừa bị Đội 5 – Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh (PC45) và Công an huyện Hóc Môn triệt phá.

Các đối tượng cờ bạc bị bắt quả tang.

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 23/9, các chiến sĩ Đội 5 - Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang ổ đá gà qua mạng internet tại số 31/4, tổ 13, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh)

Ổ đá gà này do đối tượng Nguyễn Bé Bảy (sinh năm 1987, ngụ tại huyện Hóc Môn) cầm đầu. Tại thời điểm bắt quả tang, có 20 đối tượng cờ bạc đang sát phạt lẫn nhau thông qua mạng internet.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 modem wifi, 2 bộ máy tính và số tiền trên bàn gần 15,8 triệu đồng. Khám xét trong người các con bạc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ số tiền hơn 73 triệu đồng và 10 xe gắn máy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng Bảy đã tổ chức ổ đá gà qua mạng tại địa chỉ trên được 15 ngày thì bị bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Bé Bảy tổ chức đá gà trực tuyến.

Để tổ chức hoạt động, Bảy đã thuê Đặng Thành Thái (tự Tý, sinh năm 1992, ngụ tại huyện Hóc Môn) và đối tượng thường gọi là Bánh Mì (chưa rõ lai lịch) phụ giúp Bảy trong việc nhận, chung chi tiền cá cược. Theo đó, Bảy trả tiền công cho hai đối tượng trên 200.000 đồng/ngày.

Về phương thức cờ bạc, Bảy dùng máy tính để chiếu các độ gà trực tuyến ở nước ngoài, chủ yếu từ Campuchia và Phillipines cho các con bạc xem và đặt cược với số tiền từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Hiện Đội 5 - Phòng PC45 và công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Anh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/dot-kich-o-nhom-ca-do-da-ga-online-tai-huyen-hoc-mon-tp-ho-chi-minh-20170924113707975.htm