Đốt cửa hàng để đòi nợ

Nhằm thúc ép “con nợ” phải trả số tiền 50 triệu đồng, Trần Quốc Việt (SN 1988), nhà ở phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thuê 3 đối tượng đi mua xăng, đốt cửa hàng của “con nợ” với giá 5 triệu đồng...

Khoảng 21h40 ngày 25-7, CAP Phố Huế nhận được tin báo, tại cửa hàng kinh doanh đồ điện ở khu nhà H, tập thể Nguyễn Công Trứ, do anh Quân làm chủ, xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khá lớn về tài sản. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã được chủ nhà và người dân xung quanh dùng bình bọt dập tắt. Tuy nhiên, ngọn lửa đã kịp thiêu rụi cửa ra vào cửa hàng, nhiều thiết bị bày bán bên trong và “ăn” cả lên tầng 2. Nguyên nhân vụ cháy được lực lượng chức năng xác định ngay sau đó; là do đốt có chủ ý chứ không phải cháy do chập điện. Mùi xăng vẫn còn đậm đặc tại hiện trường, cùng 2 vỏ chai Lavie loại 1,5 lít. Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đến dừng một lúc trước cửa hàng nhà anh Quân. Từ nguyên nhân sơ bộ của vụ cháy, Đội Điều tra hình sự - CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Phố Huế tập trung điều tra, xác minh mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình anh Quân. Từ đó, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng nắm được thời gian gần đây, Phương, con trai anh Quân thường bị một số đối tượng tìm đến đòi nợ số tiền 50 triệu đồng. Một trong số đó có Trần Quốc Việt (SN 1988), nhà ở phố Lò Đúc, phường Đống Mác. Ngay trong đêm 25-7, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng đã triệu tập được Trần Quốc Việt đến làm việc. Tại cơ quan công an, Việt không giải trình được khoảng thời gian từ 20 đến 22h, anh ta làm gì, ở đâu. Sau cùng, Việt phải thú nhận là chủ mưu và tham gia vụ đốt cửa hàng của gia đình anh Quân. Lần lượt trong ngày 26 và 27-7, CAQ Hai Bà Trưng đã bắt được 3 đồng phạm của Việt là: Trần Hoàng Sơn, nhà ở phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm; Đinh Giang Nam, nhà ở phường Tứ Liên, Tây Hồ và Cao Hoàng Nam, nhà ở đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm. Lời khai của 4 đối tượng cho thấy, do thúc ép nhiều lần mà không đòi được tiền của Phương, Trần Quốc Việt quyết định thuê nhóm Sơn “dằn mặt” gia đình Phương bằng cách đốt cửa hàng đồ điện của “con nợ”. Theo thỏa thuận, xong việc, Việt sẽ thù lao cho nhóm Sơn 5 triệu đồng. Tối 25-7, 4 tên đi 2 xe máy ra đường Trần Khát Chân mua 2 chai xăng rồi quay về khu tập thể Nguyễn Công Trứ phục chờ cửa hàng nhà Phương đóng cửa. Sau đó, Trần Hoàng Sơn đảm đương vai trò đổ xăng vào cửa hàng nhà anh Quân. Quá trình phóng hỏa, Sơn bị bỏng vào chân. Gây án xong, cả bọn lên xe và tẩu tán mỗi đứa một nơi. Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngày 27-7, CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng có nhân thân nêu trên về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=263537