Đồng USD chạm đỉnh so với yen Nhật

Thị trường tiền tệ thế giới ngày 27/6 (giờ Việt Nam) diễn biến theo xu hướng đồng USD tăng mạnh so với đồng yen Nhật và euro trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen vào ngày thứ Ba.

Đồng USD trên thị trường quốc tế phục hồi cho dù áp lực đang gia tăng mạnh do nhà đầu tư đang lo ngại về các chỉ số tăng trưởng kinh tế Mỹ. Theo các báo cáo mới nhất, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6, doanh số nhà chờ bán, dầu thô tồn kho và GDP điều chỉnh quý I của Mỹ chỉ đạt mức tăng nhẹ. Các số liệu khiến thị trường giảm kỳ vọng về đợt tăng lãi suất mới của FED trong năm nay.

Đồng USD tăng cao nhất trong 1 tháng so với đồng yen Nhật.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,432 điểm.

Đồng USD tăng 0,1% so với yen Nhật, với mức 1 USD đổi được 111,95 yen.

Trong phiên giao dịch này, đồng euro giảm so với USD, đứng ở mức 1 euro đổi được 1,1180 USD trong bối cảnh Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát biểu bảo vệ chính sách nới lỏng tiền tệ, và các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch FED Janet Yellen.

Theo Chủ tịch ECB Mario Draghi, lãi suất thấp sẽ tạo ra việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, mang lại lợi ích cho người đi vay, và làm giảm sự bất bình đẳng. Đồng euro giảm hồi đầu tháng 6 sau khi ECB cho biết các nhà hoạch định chính sách đã không thảo luận về việc thu hẹp chương trình mua lại trái phiếu khổng lồ của họ.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Janet Yellen sẽ có bài phát biểu tại London (Anh) vào ngày thứ Ba. Các nhà giao dịch đang chờ đợi bà Yellen sẽ đưa ra nhận định tích cực về triển vọng nền kinh tế Mỹ nhằm củng cố dự báo của FED về một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-usd-cham-dinh-so-voi-yen-nhat-291465.html