Đồng thuận xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đi trên những con đường thênh thang, xanh, sạch, đẹp, trong lòng mỗi người dân xã Thượng Đình (Phú Bình) tràn ngập niềm vui. Bởi đây là thành quả của sự đồng thuận ý Đảng, lòng dân, khởi nguồn từ phong trào 'dân vận khéo', phát huy tinh thần đoàn kết...

Tuyến đường liên xóm Hàng Tài - Đông Yên - Hòa Bình (xã Thượng Đình, Phú Bình).

Đầu năm 2023, khi xây dựng xã NTM nâng cao, Thượng Đình mới đạt 11/19 tiêu chí, có 8 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, y tế, môi trường, chất lượng môi trường sống. Xã đã quyết tâm cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự đồng thuận, chung sức của nhân dân tham gia các phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” và “Thượng Đình chung sức xây dựng NTM”.

Theo ông Hoàng Đình Ẩm, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình, để phong trào đạt kết quả, xã xác định những nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục tiêu chương trình, các chỉ tiêu, tiêu chí; xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM nâng cao; lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM, đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nguời dân, huy động các nguồn lực làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng...

Nhờ nhận được sự đồng thuận cao, chỉ sau hơn 10 tháng triển khai, xã đã huy động được 9,29 tỷ đồng (ngân sách nhà nước đầu tư 5,6 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng, các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ 99 triệu đồng) để tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Địa phương đầu tư cải tạo, xây dựng 2,7km đường liên xã có chiều rộng từ 3,5m lên 5,5m; vận động hơn 100 gia đình tự nguyện hiến 6.750m2 đất để mở rộng đường; xây dựng trên 3km đường thắp sáng làng quê, trồng trên 2.000 cây xanh, hoa các loại.

Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Thông qua phong trào “Dân vận khéo” đã có nhiều mô hình tiêu biểu như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới”; “Vườn kiểu mẫu”; “Tuyến đường thắp sáng làng quê”... Trên địa bàn xã có 2 xóm NTM kiểu mẫu là Đồng Lưa và Trại Mới.

Xã cũng đã được đầu tư 3 trạm biến áp (hiện có 9 trạm biến áp), cải tạo 5km đường hạ thế đảm bảo cung ứng điện sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân; lắp đặt 5 bộ dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và 21 bộ dụng cụ tại 3 xóm (Trại Mới, Đồng Lưa, Rô), phục vụ nhân dân tập luyện, nâng cao thể lực và sức khỏe.

Cùng với đó, các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm, cùng nhiều hạng mục khác cũng được đầu tư, như: hệ thống đài truyền thanh và cụm loa FM không dây đến 15/15 xóm; lắp đặt hệ thống mạng wifi miễn phí ở trụ sở UBND, trường học, trung tâm văn hóa xã, trạm y tế, nhà văn hóa các xóm: Bồng Lai, Trại Mới, Rô...

Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực lao động sản xuất, tích cực giảm nghèo, nâng cao đời sống. Toàn xã có 15 xóm, 2.264 hộ với trên 10.000 nhân khẩu, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 63,1 triệu đồng/người/năm (tăng 5,1 triệu đồng so với năm 2022); giảm được 10 hộ nghèo, xã còn 39 hộ nghèo (1,72%); 87 hộ cận nghèo (3,84%). Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,44%; tổng số người dân được quản lý sức khỏe đạt 95,3%...

Với những kết quả đạt được từ việc huy động các nguồn lực và khơi dậy sức dân, đặc biệt là hiệu quả từ phong trào “dân vận khéo”, xã Thượng Đình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2023. Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội cũng có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/dong-thuanxay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-f171a92/