Đồng thuận vì mục tiêu chung

Trao đổi với PV Báo SGGP, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ công tác sắp xếp khu phố, ấp và mong muốn thành phố có giải pháp giảm phiền hà cho người dân trong giai đoạn đầu sắp xếp.

Bà PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT, Trưởng Phòng Nội vụ quận 5, TPHCM:

Tháo gỡ khó khăn cho người dân từ cơ sở

Quận 5 có 85 khu phố và không có khu phố có quy mô số hộ dân dưới 500 hộ, có 425 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố được bố trí giữ các chức danh tại khu phố sau khi sắp xếp, được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, không tránh khỏi những khó khăn ban đầu khi số hộ gia đình tăng lên, địa bàn rộng hơn mà số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố lại giảm nhiều.

Vì vậy, để bảo đảm hiệu quả hoạt động, các phường dự kiến bố trí cán bộ, trưởng các đoàn thể, công chức phường hỗ trợ khu phố trong giai đoạn đầu để cùng nắm bắt tình hình dân cư và triển khai công việc. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đảng viên, nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng khu phố và các đoàn thể, tạo sự đoàn kết thống nhất cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, quận đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về việc thực hiện sắp xếp khu phố nên tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân.

ÔNG PHAN TẤN PHÚC, Trưởng Phòng Nội vụ quận 10, TPHCM:

Hỗ trợ người dân thay đổi giấy tờ

Việc thực hiện sắp xếp khu phố ảnh hưởng đến người dân, cán bộ, đảng viên và người đang tham gia hoạt động tại các khu phố, tổ dân phố hiện nay. Do đó, cần xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, phù hợp tình hình thực tế, hạn chế tối đa việc gây xáo trộn, ảnh hưởng tư tưởng. UBND quận 10 đã chỉ đạo công an quận, UBND 14 phường rà soát, giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất phiền hà khi sắp xếp khu phố, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, chính xác để người dân đồng thuận và ủng hộ.

Ông TRẦN QUANG TUẤN, Bí thư chi bộ khu phố, Trưởng Khu phố 6, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM:

Giao cán bộ đoàn thể khu phố làm tổ trưởng tổ tự quản

Chúng tôi rất mừng vì thành phố có nhiều hoạt động nhằm quan tâm đến lực lượng cán bộ khu phố. Chẳng hạn, TPHCM đưa hoạt động thăm, chúc tết bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu vào hoạt động thường niên để động viên cán bộ khu phố. Với các đồng chí thôi công tác đợt này, TPHCM cũng lên danh sách để ghi nhận, biểu dương những cống hiến của họ. Điều này thể hiện lãnh đạo thành phố đã dành rất nhiều thời gian, tình cảm đối với cán bộ ở cơ sở. Tôi tin rằng, với sự quan tâm và tình cảm ấy, các đồng chí từng là tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố sẽ tiếp tục hỗ trợ cán bộ khu phố trong khả năng của mình. Tôi cũng hy vọng lãnh đạo thành phố có kế hoạch phân công, chỉ đạo lực lượng cán bộ Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên khu phố kiêm nhiệm vị trí tổ trưởng các tổ tự quản. Có như vậy sẽ phát huy được vai trò của các tổ chức, đoàn thể khu phố; tạo sự gắn kết, đồng lòng vì nhiệm vụ chung ở cơ sở.

Ông ĐỒNG THÉP HỖN, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 9, quận 5, TPHCM:

Cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ chung

Sắp xếp khu phố là chủ trương thống nhất từ Trung ương, là một nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn xây dựng chính quyền đô thị, nhằm bảo đảm tính hệ thống, xuyên suốt, gọn nhẹ của hệ thống chính trị; xây dựng cơ chế phát huy quyền tham gia các hoạt động hành chính, chính trị của cư dân đô thị. Bên cạnh những thuận lợi của chủ trương mới cũng có những thách thức cần có sự chung tay đồng hành, đoàn kết và nỗ lực của toàn thể nhân dân và mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể cấp trên để các khu phố mới sau khi sắp xếp hoàn thành nhiệm vụ với nhân dân. Tổ dân phố không còn, nhân sự tham gia hoạt động khu phố sẽ vất vả hơn, cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ chung. Chúng tôi sẽ nỗ lực, đoàn kết nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, thực hiện dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng chi bộ, khu phố phù hợp tiêu chuẩn đô thị văn minh, vì quận 5 và TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông LÊ VĂN BÊ, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 24, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM:

Tiếp tục đồng hành cùng khu phố mới

UBND phường An Phú Đông, quận 12 trao thư khen cá nhân tham gia hoạt động khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Sau bao nhiêu năm gắn bó với vai trò tổ trưởng tổ dân phố, tôi luôn được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và nhân dân ở tổ dân phố, luôn là cầu nối để triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Chúng tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn với mục đích chung tay góp phần xây dựng tổ dân phố, khu phố, cộng đồng dân cư ngày một tốt hơn. Vì lý do sức khỏe, tôi không tiếp tục tham gia công việc, nhưng tôi sẽ cùng những người nhận nhiệm vụ ở khu phố mới, cùng bà con trong khu phố chung sức, chung tay, đoàn kết, đồng lòng để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

CHÍ THẠCH - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-thuan-vi-muc-tieu-chung-post734448.html