Đồng Tháp trồng hoa màu lãi gấp 2 - 3 lần trồng lúa

Tỉnh Đồng Tháp trồng hoa màu lãi gấp 2-3 lần trồng lúa, giá trị quý 1/2024 sản xuất hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 1.120 tỷ đồng.

Cơ giới hóa khâu bơm tưới trên hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày ở huyện Tháp Mười. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Tỉnh Đồng Tháp trồng hoa màu vụ Đông Xuân với diện tích 12.348 ha/13.811 ha.

Diện tích thu hoạch đạt gần 100%, hoa màu vụ Hè Thu 2024 xuống giống 5.215 ha/13.517 ha đạt 38,6% so với kế hoạch, diện tích thu hoạch 780 ha gồm sen, ngô, khoai môn, bầu, bí, dưa các loại.

Trồng hoa màu lãi gấp 2-3 lần trồng lúa, giá trị quý 1/2024 sản xuất hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 1.120 tỷ đồng.

Hiện nay giá bán đa số các mặt hàng hoa màu ở tỉnh Đồng Tháp tương đối ổn định. Ớt với giá 48.500 đồng/kg, ngô ăn tươi 6.000 đồng/kg, khoai môn 23.000 đồng/kg….Tùy từng loại hoa màu cho lợi nhuận từ 60 - 365 triệu đồng/ha.

Ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND Huyện Lấp Vò cho biết, trồng hoa màu ở huyện chủ yếu là cây khoai môn, cây khoai môn là một trong những loại cây đặc trưng của huyện. Với diện tích trồng khoai môn gần 500 ha, cho năng suất từ 10 - 11 tấn/ha, bình quân lợi nhuận từ 70 - 80 triệu đồng/ha, tính ra gấp 2-3 lần trồng lúa.

Thay vì trồng rau muống lấy thân làm thực phẩm, thời gian qua, nông dân huyện Hồng Ngự đầu tư trồng rau muống lấy hạt, qua đó giúp tiết kiệm nước tưới trong mùa nắng nóng, mang hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa gấp mấy lần. Huyện Hồng Ngự trồng rau muống lấy hạt với diện tích gần 220 ha. Người trồng rau muống lấy hạt tại huyện Hồng Ngự có lãi gấp 2,3 lần so với trồng lúa, mô hình trồng rau muống lấy hạt là hướng đi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nông dân ổn định sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Năm 2024 tỉnh Đồng Tháp chuyển đổi 1.165 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen. Ông Đinh Công Phủ – Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười cho biết, huyện đang phát huy thế mạnh cây sen kết hợp sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch gắn với OCOP từ cây sen. Huyện có 22 sản phẩm từ cây sen và có 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao như hạt sen sấy, trà hoa sen, hạt sen nước đường, củ sen chua ngọt, ngó sen chua ngọt... của Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt. Huyện Tháp Mười hướng đến mục tiêu xây dựng hoàn thiện vùng sản xuất trọng điểm và phát triển chuỗi liên kết ngành hàng sen trở thành ngành chủ lực, xuất khẩu, phát triển các sản phẩm từ sen kết hợp với du lịch sinh thái và ẩm thực sen. Phấn đấu năm 2025, tổng diện tích trồng sen trên địa bàn huyện đạt 1.000 ha. Ông Nguyễn Trường An, một nông dân ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười làm du lịch từ cánh đồng sen cho biết, trước đây trồng sen lấy gương, giờ đây ông bổ sung thêm là 3 ha sen kết hợp làm du lịch sinh thái, tận dụng hạt sen, lá sen, hoa sen chế biên và bán sen tươi cho du khách tăng thêm lợi nhuận hơn so với bán gương, bán ngó. Bình quân trồng 1 ha sen lấy gương, sau 2,5 tháng sen cho thu hoạch, ước tính thu hoạch kéo dài 2,5 tháng, bình quân mỗi ha trồng sen lấy gương cho năng suất từ 6-8 tấn/ha, hiện nay mỗi kg gương sen bán hơn 45 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng. Một vài mô hình canh tác sen đã được người dân thực hiện trong những năm qua như sen lúa (một vụ sen - một vụ lúa luân phiên), sen cá (trồng sen quanh năm kết hợp nuôi cá tự nhiên) và sen chuyên canh (trồng sen quanh năm)… kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm từ cánh đồng sen, nhằm tăng thêm thu nhập lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Ở huyện Châu Thành có diện tích trồng khoai lang hơn 700 ha. Nổi bật trồng hoa màu từ cây khoai lang có ông Lê Thành Ngân, thành viên Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ nông nghiệp Hòa An, huyện Châu Thành có diện tích hơn 2 ha trồng khoai lang. Theo tính toán của ông Ngân, với giá 600 nghìn đồng/tạ, trừ chi phí, lãi trên 100 triệu đồng/ha. Theo ông Huỳnh Tất Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa qua hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng hoa màu sẽ cho lợi nhuận tăng gấp 2 - 3 lần, hiện nay tỉnh cho nhân rộng mô hình hiệu quả trong việc trồng hoa màu. Vì hiện nay trồng hoa màu trong vòng 2 - 3 tháng cho thu hoạch, lãi từ 50 - 77 triệu đồng/ha...

Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dong-thap-trong-hoa-mau-lai-gap-2-3-lan-trong-lua/330098.html