Đồng Tháp: Bắt 5 xà lan chở cát không hóa đơn, chứng từ

11 đối tượng sử dụng phương tiện là xà lan có trọng tải từ 100 tấn đến 162 tấn để vận chuyển cát từ tỉnh Vĩnh Long về tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ.

Các phương tiện đang bị tạm giữ.

Chiều 10/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an vừa liên tục bắt giữ 5 phương tiện với 11 đối tượng vận chuyển cát không hóa đơn chứng từ trên các tuyến kênh, sông của huyện Cao Lãnh.

Theo đó, trong cùng 1 ngày, Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã liên tục phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện với 11 đối tượng vận chuyển 355m3 cát không có hóa đơn chứng từ.

Các phương tiện này được vận chuyển trên tuyến sông Tiền thuộc xã Mỹ Xương, xã Bình Hàng Trung; tuyến rạch Cái Bảy thuộc xã Bình Hàng Tây; tuyến kênh Sông Cái Nhỏ thuộc xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc cát và giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

Cả 5 vụ, các đối tượng đều sử dụng phương tiện là xà lan có trọng tải từ 100 tấn đến 162 tấn. Đa số các đối tượng đều cư trú ngoài tỉnh.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận số lượng cát trên được vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Long về tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Cao Lãnh xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-thap-bat-5-xa-lan-cho-cat-khong-hoa-don-chung-tu-post791484.html