Động thái tranh cử đối lập của cặp đôi Trump-Biden

Trong khi Tổng thống Joe Biden đến thăm 5 thành phố trong chuyến công du vào tuần trước, cựu Tổng thống Donald Trump hầu như không xuất hiện trước công chúng và dành phần lớn thời gian ở Nam Florida. Sự khác biệt giữa hai phương thức tranh cử này phản ánh vấn đề mà mỗi ứng viên Tổng thống đang phải đối mặt.

Tổng thống Joe Biden tích cực gặp gỡ cử tri

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gây bão khắp cả nước khi liên tục xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây. Sau chuyến thăm bang Bắc Carolina vào hôm 19/3, ông Biden đặt mục tiêu sẽ tới thăm tất cả các bang dao động trong vòng chưa đầy ba tuần kể từ bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông.

Tổng thống Mỹ hi vọng, tần suất gặp gỡ dày đặc sẽ giải quyết sự quan ngại của cử tri về vấn đề tuổi tác của ứng viên Tổng thống năm nay. Bất kỳ ai giành chiến thắng vào tháng 11 đều là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử; tuy nhiên trên thực tế, vấn đề tuổi tác có tác động lớn hơn đến ông Biden, khi ông hơn đối thủ Donald Trump 4 tuổi.

Đội ngũ vận động tranh cử của ông Joe Biden đã kết hợp mọi điểm dừng chiến dịch của ông với các sự kiện chính thức của Nhà Trắng nhằm quảng bá những chương trình nghị sự chính sách và thành tựu lập pháp của ông trong nhiệm kỳ vừa qua, trước bối cảnh sự leo thang về giá cả đang khiến cử tri thất vọng và những cuộc vượt biên trái phép ở biên giới Mỹ-Mexico có dấu hiệu gia tăng.

Tổng thống Joe Biden tích cực gặp gỡ cử tri. Ảnh: Getty

Ông Biden cũng mang về hàng chục triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình trong những tuần gần đây. Tổng thống Mỹ đương nhiệm ưu tiên những sự kiện có quy mô nhỏ và mang tính thân mật, như cùng các gia đình dùng bữa tại nhà, ghé thăm các cơ sở kinh doanh địa phương và gặp gỡ những người ủng hộ ở sân sau. Vào ngày 28/4 tới đây, Tổng thống Joe Biden tiếp tục có một sự kiện gây quỹ chung với người tiền nhiệm Barack Obama và Bill Clinton tại New York. Sự kiện này được kỳ vọng có thể phá vỡ kỷ lục gây quỹ của Đảng Dân chủ từ trước đến nay.

Tuần trước, trong chuyến thăm cử tri ở bang Nevada, ông Biden đã chia sẻ: “Tôi rất cần các bạn. Chỉ có khoảng sáu hoặc bảy bang sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống này, và bang của các bạn là một trong số đó.”

Trái ngược đối thủ Joe Biden, ông Donald Trump lại khá im hơi lặng tiếng trong thời gian gần đây. Theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, ông Amar Moussa, sự vắng mặt của ông Donald Trump trước công chúng “không phải là một chiến lược chiến thắng’.

“Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử đang đến gần, ông Donald Trump không cố gắng huy động tiền mà lại lựa chọn ẩn náu tại câu lạc bộ đồng quê và để những kẻ khác tiếp quản chiến dịch tranh cử của mình”, ông Ammar Moussa nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump tập trung…đánh golf

Đánh giá của ông Moussa không phải là không có căn cứ. Thay vì xuất hiện trước công chúng, ông Trump đã dành phần lớn thời gian tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida để tiếp đón các quan chức dân cử và gặp gỡ các trợ lý. Gần đây, trong một bài viết trên trang cá nhân, ông Trump cho biết đã giành được hai chức vô địch tại câu lạc bộ golf Palm Beach của mình, và gọi đó là những chiến thắng “rất tuyệt vời”.

Thực tế này có vẻ mâu thuẫn với tình hình tài chính hiện nay của ông Trump khi cựu Tổng thống đã cạn kiệt nguồn vốn tranh cử và đang phải đối mặt với các hóa đơn pháp lý chồng chất từ 4 cáo trạng hình sự.

Tuy nhiên, theo đội ngũ vận động tranh cử của ông, cựu Tổng thống chỉ đang chuyển sang một phương thức tranh cử mới. Trọng tâm của ông trong những tuần gần đây là thu hút các nhà tài trợ tiềm năng nhằm bắt kịp với tiến độ của Đảng Dân chủ - phe đối thủ có tài lực bền vững hơn.

Cựu Tổng thống Donald Trump tập trung…đánh golf. Ảnh Getty.

Đội ngũ vận động cho biết, thay vì tham gia các sự kiện tranh cử lớn, ông Trump lại tập trung vào các sự kiện gây quỹ có quy mô nhỏ, với tần suất từ 5 đến 6 ngày một tuần. Đây là những bữa trưa hoặc bữa tối mang lại tiền mặt hoặc những cuộc họp nhằm xây dựng các mối quan hệ có giá trị trong tương lai. Một hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo gốc Tây Ban Nha do siêu ủy ban hành động chính trị của ông Trump tổ chức vào hôm 21/3 vừa qua tại câu lạc bộ golf Dora, Florida đã mang lại cho cựu Tổng thống số tiền gây quỹ trị giá 100.000 USD với mỗi người tham gia.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống, bà Karoline Leavitt cho biết lý do ông Trump “được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi ông đến và ông sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc mít tinh lớn trên khắp đất nước với hàng chục nghìn người ủng hộ” là bởi phương thức tranh cử của ông mới lạ và độc đáo hơn so với phương thức “lỗi thời” của đối thủ Joe Biden.

Không tổ chức các sự kiện tranh cử công khai cũng là một phương thức tiết kiệm mà cựu Tổng thống đang theo đuổi. Theo ông Chris LaCivita, Cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, mỗi cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống tiêu tốn đến nửa triệu đô la. Ông Trump cũng sử dụng được thời gian rảnh để chuẩn bị tốt cho các phiên điều trần trước tòa trong thời gian tới.

Ngoài ra, dù không xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng những diễn biến trong các vụ kiện pháp lý cũng như hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump cũng đảm bảo "sự thống trị" của ông trên mặt báo.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Reuters, AP News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dong-thai-tranh-cu-doi-lap-cua-cap-doi-trump-biden-post1084832.vov