Động thái lạ của Trung Quốc khi tỷ lệ thanh niên thất nghiệp 'phá đỉnh'

Cơ quan thống kê Trung Quốc ngày 15/8 tuyên bố sẽ ngừng công bố số liệu định kỳ hàng tháng về tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ trong độ tuổi 16-24 sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục lên tới 21,3% trong tháng 6.

 Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16-24 tuổi ở mức 21,3% vào tháng 6/2023.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16-24 tuổi ở mức 21,3% vào tháng 6/2023.

"Bắt đầu từ tháng 8, số liệu thất nghiệp tại đô thị của thanh niên và các nhóm tuổi khác trên khắp cả nước sẽ không còn được công bố", ông Phó Lăng Huy (Fu Linghui), phát ngôn viên của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15/8.

“Khi nền kinh tế và xã hội không ngừng phát triển và thay đổi, việc thống kê cần phải được cải thiện liên tục với nhiều chỉ báo trong con số thống kê cần được nghiên cứu thêm", ông Huy cho hay.

Cũng theo ông Huy, hiện tại, phần lớn sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp đại học đã xác nhận điểm đến làm việc của họ và tình hình việc làm của thanh niên nhìn chung ổn định. “Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp cao hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái", ông Phó Lăng Huy cho hay.

Trang web của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố

Dữ liệu kinh tế quốc gia cho tháng 7 vừa được NBS công bố vào ngày 15/8 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị được khảo sát trên toàn quốc là 5,3%, nhưng dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp theo nhóm tuổi không được công bố.

Tuy nhiên, theo AFP, tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc chỉ được thống kê ở các khu vực thành thị, do đó chỉ phản ánh được một phần tình trạng thất nghiệp trong cả nước.

Nhiều chuyên gia đã kêu gọi Chính phủ Trung Quốc đưa ra một kế hoạch phục hồi trên diện rộng nhằm thúc đẩy trở lại các hoạt động kinh tế.

Quá trình phục hồi hậu Covid-19 của Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn hơn so với những gì mà hầu hết các nhà phân tích Phố Wall dự đoán.

Thị trường bất động sản “ốm yếu”, nợ của chính quyền địa phương tăng cao và chi tiêu của người tiêu dùng yếu đã buộc Bắc Kinh phải hạ lãi suất và đưa ra các biện pháp kích thích mạnh để thúc đẩy nền kinh tế.

Một trong những vấn đề khiến giới chức Bắc Kinh phải đau đầu không kém chính là tỷ lệ lao động thất nghiệp đáng báo động. Những người trẻ mới ra trường của quốc gia tỷ dân đã phải vật lộn với thị trường việc làm khó khăn trong nhiều năm, nhưng kể từ sau khi đại dịch bủng nổ, tình hình đã xấu đi đáng kể.

Vào tháng 6, dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16-24 tuổi ở mức 21,3%, là tháng thứ 3 liên tiếp đạt mức cao kỷ lục.

Theo giáo sư kinh tế Zhang Dandan của Đại học Bắc Kinh, các số liệu thống kê chính thức không vẽ nên một bức tranh màu hồng, nhưng thực tế có thể còn tồi tệ hơn. Trung Quốc tính tỷ lệ thất nghiệp bằng cách chỉ dựa trên thống kê những người đang tìm kiếm việc làm, trái ngược với Mỹ, nước này sẽ thống kê tất cả những người trong độ tuổi lao động. Theo giáo sư Zhang, tỷ lệ thất nghiệp thực sự của thanh niên Trung Quốc có thể lên tới 46,5%.

Đăng Phạm

Theo SCMP

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dong-thai-la-cua-trung-quoc-khi-ty-le-thanh-nien-that-nghiep-pha-dinh-20180504224287728.htm