Đồng Nai: Truy tố thêm nhiều đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 60-04D

Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố đối với 15 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D.

Theo đó Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố thêm 4 bị can gồm: Nguyễn Quyết Nghĩa (nhân viên Trung tâm đăng kiểm 60-04D), Nguyễn Minh Thông và Trương Vĩnh Phát (hai đối tượng "cò" đăng kiểm) về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Duy Khang (nhân viên Công ty TNHH vận tải Hà Nguyễn) về tội "Đưa hối lộ".

Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, Nghĩa biết Khang được giao nhiệm vụ quản lý, đăng kiểm cho các xe của Công ty Hà Nguyễn nên đã thống nhất với nhau việc, khi có xe đến thời hạn đăng kiểm, Khang sẽ liên lạc thông báo trước cho Nghĩa qua điện thoại, sau đó Khang trực tiếp hoặc chỉ đạo tài xế điều khiển xe đến đăng kiểm và thanh toán tiền sau (bao gồm chi phí đăng kiểm theo quy định và tiền hối lộ).

Hai bên thống nhất đưa nhận số tiền hối lộ từ 500.000 đồng - 800.000 đồng/xe đối với loại xe tải trên 8 tấn, 300.000 đồng/xe đối với xe 4 chỗ. Những xe này thường có một số lỗi về đèn, thắng, khí thải, kích thước, kết cấu không đạt tiêu chuẩn. Sau đó, Nghĩa sẽ thông báo cho các đăng kiểm viên biết về đặc điểm của xe đã nhận “chung chi” để đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi trong quá trình kiểm định phương tiện.

CQCSĐT xác định: Từ ngày 29/6/2022 đến 14/12/2022, Khang đã chuyển cho Nghĩa tổng cộng 70,8 triệu đồng để đăng kiểm cho 14 xe của Công ty Hà Nguyễn và 1 xe cá nhân. Trong đó, số tiền hối lộ để bỏ qua các lỗi không đạt khi kiểm định là 10,2 triệu đồng. Số tiền này Nghĩa được hưởng 2,5 triệu đồng, nhóm các đăng kiểm viên được hưởng 2,7 triệu đồng và Lương Minh Tú nhận được 4,9 triệu đồng.

Trong khi đó, Trương Vĩnh Phát và Nguyễn Minh Thông được xác định không có hợp đồng lao động với Trung tâm 60-04D mà là “cò” đăng kiểm. Hai đối tượng này giữ vai trò giúp sức tích cực cho các đăng kiểm viên để nhận tiền hối lộ từ chủ xe. Riêng Phát còn được Lương Minh Tú giao nhiệm vụ thay mặt mình để nhận khoản tiền từ các đăng kiểm viên và chia lại tiền cho mọi người. Cả Thông và Phát được Tú và các đăng kiểm viên chia từ 100.000 - 500.000 đồng/ngày.

Quá trình điều tra mở rộng, nhóm bị can thuộc Trung tâm đăng kiểm 60-04D thừa nhận, trong năm 2022, tổng số tiền nhận hối lộ từ các chủ xe để bỏ qua các lỗi là 54,3 triệu đồng. Trong đó nhận của Võ Chí Giang (cựu nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa) số tiền 39,9 triệu đồng và nhận của Lê Tín Trung (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ vận tải Vỹ Khang tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) số tiền 4,2 triệu đồng…

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào kết quả điều tra và hồ sơ, tài liệu chứng cứ thu thập được, CQCSĐT xác định hành vi của các bị can Nghĩa, Khanh, Thông và Phát đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ” và tội “Đưa hối lộ” được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trước đó, liên quan đến trung tâm đăng kiểm 60-04D nói trên, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với 11 bị can gồm: Lương Minh Tú (44 tuổi), Lê Sơn Tuyền (53 tuổi), Trần Đức Duy (44 tuổi) cùng 6 cựu nhân viên của Trung tâm đăng kiểm là Lê Văn Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương và Đào Minh Hiển về tội "Nhận hối lộ": riêng Võ Chí Giang và Lê Tín Trung bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Thành Đồng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-nai-truy-to-them-nhieu-doi-tuong-lien-quan-den-sai-pham-tai-trung-tam-dang-kiem-60-04d-167276.html