Đồng Nai tạo niềm tin cho các nhà đầu tư FDI

Trong số 9 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Đồng Nai trong đợt đầu tiên của năm 2024, có 4 dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng vốn với tổng vốn đầu tư 217 triệu USD.

Sản xuất tem nhãn tại Công ty TNHH Dệt nhãn Junmay ở Khu công nghiệp Sông Mây, H.Trảng Bom. Ảnh: N.Liên

Sự khởi đầu này cho thấy Đồng Nai là cực hút hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là những doanh nghiệp FDI đã hoạt động tại Đồng Nai từ hàng chục năm qua, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Các dự án khởi động tăng vốn đầu năm

Trong những dự án FDI tăng vốn dịp đầu năm 2024, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Thụy Sĩ, tại Khu công nghiệp (KCN) Amata, TP.Biên Hòa) có vốn lớn nhất. Đây là doanh nghiệp có nhiều thập niên hoạt động trên địa bàn tỉnh và là một trong 10 công ty FDI có vốn đầu tư vào Đồng Nai lớn nhất.

Ông Trương Hoàng Phương, Giám đốc Nhà máy Nestlé Trị An, thuộc Công ty TNHHH Nestlé Việt Nam cho biết, với số vốn tăng 100 triệu USD trong đợt này, Nhà máy Nestlé Trị An sẽ nâng tổng vốn đầu tư lên 502 triệu USD. Việc tăng vốn đầu tư sẽ giúp nhà máy đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, công suất, có thể sản xuất được các sản phẩm cà phê chất lượng cao, cao cấp, xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu. Việc mở rộng nhà máy sản xuất tạo thêm việc làm trực tiếp cho người lao động trong nhà máy và lao động gián tiếp thông qua các đối tác liên kết.

Dịp này, Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai (tại KCN Nhơn Trạch 5, H.Nhơn Trạch) cũng đăng ký tăng thêm vốn để mở rộng sản xuất.

Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai Nguyễn Trí Phương cho biết, Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007. Sau hơn 16 năm thành lập và phát triển, đã từng bước vươn lên trở thành doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất tại Đồng Nai với 2,2 tỷ USD. Vừa qua, DN đã quyết định tăng vốn đầu tư thêm 19 triệu USD cho dự án Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI có thâm niên hoạt động tại Đồng Nai từ 10 năm trở lên vẫn thường xuyên có những điều chỉnh tăng vốn từ năm 2023 đến nay nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh như: Công ty Cao su Kenda Việt Nam (Đài Loan, tại KCN Giang Điền, H.Trảng Bom) vừa tăng vốn đầu tư thêm 80 triệu USD; Công ty TNHH Anctek Việt Nam (Singapore, ở KCN Giang Điền) tăng vốn đầu tư 80 triệu USD; dự án của Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam (Nhật Bản) tăng vốn đầu tư 120 triệu USD…

Theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, trong năm 2023, các KCN trong tỉnh có 91 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 752 triệu USD và 9 dự án trong nước tăng vốn trên 888 tỷ đồng.

* Tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Theo Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai Nguyễn Trí Phương, kế hoạch năm 2024, Đồng Nai sẽ thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN khoảng 700 triệu USD và thu hút đầu tư trong nước 2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, thu hút đầu tư mới 300 triệu USD đối với các dự án FDI và 1,5 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; thu hút đầu tư tăng vốn mở rộng 400 triệu USD và 500 tỷ đồng. Do đó, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai phải tập trung, nỗ lực thu hút đầu tư và thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm nhất cho các dự án.

Đồng Nai tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhận định, đầu năm 2024, các tập đoàn Nestlé, Hyosung, Kenda… tăng vốn đầu tư vào các KCN của tỉnh để mở rộng sản xuất, kinh doanh cho thấy, các doanh nghiệp tin tưởng và nhìn ra được những cơ hội lớn từ Đồng Nai. Với dây chuyền sản xuất có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, các doanh nghiệp sẽ đóng góp không nhỏ vào giá trị xuất khẩu và thu ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động trong và ngoài tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đồng Nai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho các nhà đầu tư. Đồng thời, đề nghị các nhà đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ và những nội dung đã đăng ký. Trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; đặc biệt là quan tâm chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa với người lao động, tạo cơ hội để người lao động phát triển chuyên môn, tay nghề và thụ hưởng môi trường lao động an toàn.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202401/dong-nai-tao-niem-tin-cho-cac-nha-dau-tu-fdi-f234916/