Đồng Nai: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Người dân đốt cỏ làm cháy lan đến khu vực rừng trồng gần cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (đoạn huyện Thống Nhất) trong sáng ngày 9/4.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác PCCCR; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCCR trong suốt thời gian cao điểm về cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan mất cảnh giác. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; chỉ đạo các lực lượng Công an, kiểm lâm, chính quyền cơ sở và chủ rừng căn cứ diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn phải đảm bảo lực lượng ứng trực, tuần tra, canh gác tại những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa đốt dọn nương rẫy, vườn rừng, xử lý thực bì… tạm dừng hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng (cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V); rà soát, chỉnh sửa, bổ sung phương án PCCCR phù hợp với tình hình thời tiết; thực hiện nghiêm công tác trực, tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy rừng; bố trí kịp thời, đầy đủ các nguồn lực về con người, phương tiện, thiết bị, vật tư và kinh phí để tổ chức thực hiện tốt phương án PCCCR.

Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng để xử lý tình huống cháy rừng, không để cháy lan, cháy lớn; sau cháy rừng cần khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các chủ rừng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào rừng, chú trọng các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, địa bàn có phân bố cây ươi, cây gỗ quý kiếm, săn, bắn, bẫy động vật rừng, bắt ong. Tổ chức lực lượng canh phòng thường xuyên trên chòi canh lửa, và ngoài hiện trường rừng, nhất là các giờ cao điểm; tổ chức trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm bảo vệ rừng để kịp thời phát hiện điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy khi có cháy rừng xảy ra….

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ tháng 1-6/2024 trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1,0-1,5°C so với trung bình năm ngoái.

Đặc biệt, tại Đồng Nai có thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài và cấp dự báo cháy rừng là cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Thìn Nguyễn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dong-nai-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung-373208.html