Đồng Nai: Sức khỏe bé gái bị cha dượng gây thương tích đã ổn

Hiện bé gái đang được các Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Nai chăm sóc, chờ hồi phục sẽ cho xuất viện.

Ngày 23/3, Bác sĩ CKII Lê Anh Phong, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết tình trạng sức khỏe của bé N.H.P.A nạn nhân bị cha dượng gây thương tích đêm 20/03 đã ổn. Chờ bé khỏe hẳn cũng như gia đình thu xếp ổn thỏa bệnh viện mới cho cháu xuất viện.

Bác sĩ Phong thông tin thêm, dù sức khỏe đã ổn nhưng khả năng để lại sẹo trên mặt cháu P.A là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để giảm thiểu nguy cơ bị “sẹo lồi” trên mặt cháu do vết thương gây ra.

Cháu P.A lúc mới nhập viện

Trước đó, khuya ngày 20/3 cháu N.H.P.A (13 tuổi) đang ngồi chơi với mẹ là chị N.T.M.T thì bị cha dượng là Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1976, trú tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa dùng dao hành hung gây thương tích. Sau khi bị thương, cháu P.A được mọi người đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Nai cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã chụp CT, khâu vết thương trên mặt cháu gồm: một vết thương trên trán bên phải dài 7cm, vết thương trên gò má phía trước tai bên phải dài 5cm, vết thương trên cung mày dài 2cm.

Được biết, sau khi ly hôn, chị N.T.M.T sống chung với Phạm Thanh Sơn như vợ chồng. Cháu P.A là con gái của chị N.T.M.T với chồng cũ. Trước khi về sống với mẹ, cháu P.A ở với cha và mới về ở với mẹ hơn 3 năm nay.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Sơn để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thanh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dong-nai-suc-khoe-be-gai-bi-cha-duong-gay-thuong-tich-da-on-1971128.html