Đồng Nai: Số vị thành niên phạm tội chiếm 12,57% trong các vụ án

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, số vụ án do các đối tượng người chưa thành niên gây ra chiếm tỷ lệ 12,57%.

Tuổi đời còn ít nhưng những đối tượng vị thành niên gây án rất nghiêm trọng: giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, cưỡng dâm, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản có tổ chức, lừa đảo, mua bán, tàng trữ ma túy, sử dụng ma túy… Trong đó, các tội hiếp dâm, cưỡng dâm, cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng chất ma túy gây bức xúc trong dư luận xã hội Một số đối tượng vị thành niên phạm tội bị bắt giữ. Nguyên nhân chủ yếu các đối tượng vị thành niên phạm tội do cha mẹ ly hôn hoặc vi phạm pháp luật, gia đình khó khăn phải lao động xa nhà không quan tâm dạy dỗ con cái hoặc nhiều gia đình khá giả lại nuông chiều buông lỏng quản lý, dẫn đến chây lười học tập, đua đòi lêu lổng, bỏ học, tụ tập "sống bầy đàn" ăn chơi, hút chích ma túy… dẫn đến vi phạm pháp luật

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2010/9/169100.cand