Đồng Nai mở chiến dịch tăng tốc 30 ngày đêm cho công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 17-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì Hội nghị Giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tháng 4-2024.

Cùng tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương có các công trình, dự án trọng điểm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tăng trưởng của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, các dự án trong đó có các công trình, dự án trọng điểm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng từ ngày 20-4 đến 20-5 mở chiến dịch tăng tốc 30 ngày đêm cho công tác giải phóng mặt bằng.

“Phải tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh. Phải nỗ lực làm việc kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh sẽ có tặng thưởng cho những đơn vị tạo sự chuyển biến trong 1 tháng chiến dịch.

Phải tăng số hộ được tái định cư, tăng diện tích đất được bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thi công các dự án” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, năm 2024, tổng số vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh là gần 5 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng số vốn đầu tư công của tỉnh trong năm. Tính đến ngày 11-4, nguồn vốn đã giải ngân đối với các công trình, dự án trọng điểm là hơn 412 tỷ đồng, đạt hơn 8,3% kế hoạch vốn, tăng 2% so với thời điểm giữa tháng 2-2024.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ giải ngân nguồn vốn và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các công trình, dự án trọng điểm vẫn thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân của tỉnh (tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh đạt hơn 11%). Để thực hiện đạt mục tiêu của tỉnh đề ra là trong 6 tháng đầu năm phải giải ngân đạt hơn 50% nguồn vốn đầu tư công thì khối lượng công việc còn lại rất nhiều. Do đó, các chủ đầu tư, các địa phương phải tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các địa phương phải tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng nhất là với các địa phương có nhiều dự án đang triển khai như: thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

Các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án phải xây dựng lại đường găng công việc của mình nhất là Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh phải gắn với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra công vụ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202404/dong-nai-mo-chien-dich-tang-toc-30-ngay-dem-cho-cong-tac-giai-phong-mat-bang-1b62b9e/