Đồng Nai: Lễ hội văn hóa Thái Lan tại thiền viện Phước Sơn

Sáng 25-11, tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) diễn ra lễ hội văn hóa Thái Lan (Loi Krathong Thailand) do Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Tham dự lễ hội

Tham dự có Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai, trụ trì thiền viện Phước Sơn; đại diện doanh nhân nghiệp, hội viên Hội Hữu nghị Lào - Campuchia - Thái Lan, sinh viên Lào và kiều bào sinh sống trên địa bàn tỉnh, mang nhiều ý nghĩa và chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại.

Loi Krathong là lễ hội truyền thống, có từ rất lâu đời được bắt nguồn từ Thái Lan. Hàng năm, lễ hội được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch Thái (vào khoảng tháng 11 Dương lịch) trên khắp Thái Lan và ở một số vùng của Lào, Myanmar (ở bang Shan) và Tây Song Bản Nạp ở Trung Quốc.

Lễ cầu nguyện an lành trong ngày hội văn hóa

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh cho biết, đây là lần thứ hai, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp thiền viện Phước Sơn đồng tổ chức lễ hội văn hóa Loi Krathong Thailand. Ban Tổ chức tiếp đón phái đoàn hoàng gia Thái Lan dâng y Kathina. Trải qua nửa thế kỷ, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã đến Lào - Campuchia - Thái Lan phát tâm tu học và nỗ lực truyền bá chính pháp.

Trao quà đến sinh viên Lào

Thiền viện Phước Sơn là ngôi nhà chung của Phật tử vùng Đông Nam Á, nơi đây tạo sự kết nối liên hệ vững chắc, trợ duyên tinh thần cũng như khơi dậy văn hóa cội nguồn cho kiều bào xa xứ có nơi nương nương tựa để duy trì sinh hoạt tín ngưỡng Đạo Phật.

Dịp này, Hòa thượng Thích Bửu Chánh tặng 10 triệu đồng cho 20 sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Đồng Nai.

Thả hoa đăng

Sau nghi thức cầu nguyện chúc phúc lành, Hòa thượng trụ trì cùng đại diện Hội Liên hữu Lào - Campuchia - Thái Lan thả hoa đăng tại hồ sen.

LTT

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dong-nai-le-hoi-van-hoa-thai-lan-tai-thien-vien-phuoc-son-post69463.html