Đồng Nai: Khai mạc Giải bán Marathon Tp.Biên Hòa mở rộng lần thứ II

UBND Tp.Biên Hòa tổ chức lễ khai mạc Giải bán Marathon Tp.Biên Hòa mở rộng lần thứ II năm 2024 với chủ đề 'Biên Hòa tăng tốc cất cánh cùng hàng không'.

Tối 16/3, tại Văn miếu Trấn Biên, UBND thành phố Biên Hòa tổ chức lễ khai mạc Giải bán Marathon thành phố Biên Hòa mở rộng lần thứ II-2024 với chủ đề “Biên Hòa tăng tốc cất cánh cùng hàng không”, với gần 5.000 vận động viên (VĐV) tham gia giải.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Đây là lần thứ 2 giải được UBND thành phố Biên Hòa tổ chức, nhằm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Biên Hòa với thông điệp “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”, hướng đến nâng cao tinh thần thể thao và phát triển du lịch.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai ông Thái Bảo; Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ông Nguyễn Trung Hinh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Biên Hòa.

Gần 5.000 VĐV tham gia tham gia thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải đấu thu hút gần 5.000 VĐV; trong đó có hơn 50 VĐV quốc tế đến từ 20 nước trên thế giới và hàng ngàn VĐV của 40 tỉnh, thành, địa phương trên cả nước. Các VĐV tham gia thi đấu ở 4 cự ly: trẻ em, 5km, 10km, 21km.

Các VĐV nam, nữ thi đấu cự li 21 km.

Đây là dịp để các vận động viên có cơ hội thi đấu, học hỏi nâng cao kinh nghiệm, kỹ thuật trong tập luyện, thi đấu. Sau khi hoàn tất các phần chạy của các cự ly, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho các vận động viên.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai ông Thái Bảo trao giải cho các VĐV.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa trao huy chương cho các VĐV nhí.

Sau lễ khai mạc, các VĐV tranh tài ở cự ly 5km, 10km và 21km sẽ bước vào tranh tài trên cung đường qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Biên Hòa như: Quảng trường tỉnh Đồng Nai, Văn Miếu Trấn Biên, Đền thờ Tân Lân, cầu Ghềnh, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh…

Giải đấu khép lại sau gần 1 giờ 30 phút tranh tài khi các VĐV đã hoàn tất cự ly 21km.

Giải thưởng rất hấp dẫn dành cho các VĐV thi đấu cự ly 21km với giải nhất lên đến 10 triệu đồng cho cả nam và nữ. Hai VĐV xuất sắc về nhất ở cự ly này là Trương Văn Tâm ở nội dung nam với thành tích 1 giờ 14 phút 23 giây và Đoàn Thị Hiền ở nội dung nữ với thành tích 1 giờ 27 phút 36 giây ở nội dung nữ.

Lãnh đạo tỉnh, Thành phố trao giải cho các VĐV đạt giải cao tại buổi lễ.

Giải nhất cự ly 5km thuộc về Lê Văn Bình (bảng nam) và Nguyễn Thị Thái Thư (bảng nữ); trong khi Trương Hữu về nhất cự ly 10km nam và Trần Lan về nhất bảng nữ.

Nguyễn Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-khai-mac-giai-ban-marathon-tpbien-hoa-mo-rong-lan-thu-ii-a654527.html