Đồng Nai: Dẹp lấn chiếm quốc lộ không để 'đá ném ao bèo'

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 1 qua Đồng Nai vẫn diễn ra phức tạp, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế tháo dỡ. Điều quan trọng nhất là sự vào cuộc thường xuyên của địa phương, không để tái diễn.

Tràn lan vi phạm

Trong hai ngày 16, 17/11, PV Báo Giao thông đã theo chân đoàn liên ngành công chức Thanh tra Chi cục QLĐB IV.2, Chi nhánh BOT 318 Sông Phan, Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng, bạt, mái che lấn chiếm hành lang quốc lộ 1, đoạn qua huyện Xuân Lộc.

Ghi nhận của PV cho thấy chỉ trong hai ngày, đã có gần 100 công trình vi phạm gồm mái che, biển quảng cáo nằm trong phạm vi hành lang đường bộ bị buộc tháo dỡ, di dời.

Tháo dỡ công trình vi phạm trên QL1 qua xã Xuân Hưng

Tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Hưng hai bên đường san sát nhà cửa, chợ, trường học. Vào giờ tan tầm luôn đông đúc xe cộ. Người dân qua lại ven đường, hàng quán cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, xe đậu sát đường luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Nhiều hộ dân khi thấy tổ công tác đã tự giác tháo dỡ trả lại vỉa hè thông thoáng.

"Tôi ủng hộ ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, nhiều xe dừng đỗ tràn lan để vào các hàng quán bên đường, rất nguy hiểm", ông Lê Văn Thọ, người dân xã Xuân Hưng nói.

Có mái tôn chìa ra phạm vi hành lang đường bộ khoảng 2m, bà Lê Thị Ngọc Phượng, số nhà 1370A, xã Xuân Hưng cho biết: "Mái tôn nhà tôi lợp chìa ra phía ngoài để che nắng, che mưa tiện đường buôn bán thôi chứ không biết vi phạm. Tuy nhiên, nhận thấy việc này gây mất an toàn cho người đi đường, tôi xin tháo dỡ trả lại mặt bằng", bà Phượng giãi bày.

Thấy đoàn công tác cưỡng chế mái hiên, công trình vi phạm gần trụ sở UBND xã Xuân Hưng, các hộ dân lân cận cũng rục rịch tự giác tháo dỡ. Bà Dương Thị Xinh (xã Xuân Tâm), một hộ dân vi phạm cho biết: "Mái tôn có lợp lấn ra ngoài xíu, thấy nhiều nhà ven đường vẫn làm vậy. Nay xã tháo dỡ, gia đình chấp hành".

Cần địa phương vào cuộc quyết liệt

Đại diện Chi nhánh BOT 319 Sông Phan cho biết, thống kê sau hai ngày ra quân giải tỏa hành lang đường bộ qua xã Xuân Hưng, đoàn liên ngành đã tháo dỡ 50 mái che, gần 150 biển quảng cáo, dù che, phá bỏ tường gạch xây lấn chiếm hành lang đường bộ 20 trường hợp.

Ngoài ra tổ công tác cũng tỉa, phát quang các nhánh cây 55 vị trí, nhắc nhở di dời 75 hộ gia đình để chậu hoa kiểng trong phạm vi hành lang QL1.

Một biển quảng cáo đặt trên hành lang an toàn đường bộ bị tịch thu

"Việc quản lý và xử lý vi phạm chủ yếu trách nhiệm của địa phương, đơn vị quản lý tuyến chỉ có thẩm quyền lập biên bản báo cáo. Đợt này các trường hợp lấn chiếm hành lang đều được xử lý nghiêm, lập lại trật tự", đại diện Chi nhánh BOT 319 Sông Phan cho hay.

Theo Văn phòng QLĐB IV, tuyến QL1 qua huyện Xuân Lộc dài 48,1km đi qua địa bàn 8 xã và một thị trấn. Ông Kiều Vũ Hiệp, Trưởng văn phòng QLĐB IV.2 cho biết, tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ trên quốc lộ 1 qua huyện Xuân Lộc đang tái diễn phức tạp.

"Đợt giải tỏa hành lang đường bộ qua huyện Xuân Lộc sẽ được làm xuyên suốt, sau khi giải tỏa xong các vị trí vi phạm tại xã Xuân Hưng sẽ tiếp tục triển khai các xã lân cận dọc tuyến. Các vị trí giải tỏa xong, văn phòng sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy chế phối hợp", ông Hiệp nói.

Ông Đặng Văn Chung, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Xuân Lộc cho biết, sau đợt cao điểm ra quân, UBND các xã ngoài vận động tuyên truyền phải xử lý nghiêm, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, quản lý tốt địa bàn. "Các địa phương phải cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện", ông Chung nói.

Bà Đỗ Thị Yến Nhi, Đội trưởng Đội thanh tra an toàn Khu QLĐB IV cho biết, trước tình trạng tái diễn vi phạm lấn chiếm hành lang các tuyến quốc lộ, lãnh đạo Khu đã chỉ đạo các Văn phòng QLĐB quản lý tuyến lập kế hoạch giải tỏa hành lang đường bộ.

Các tuyến giao thông trọng điểm đang bị tái diễn lấn chiếm gồm: Quốc lộ 1 qua huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), đèo Ngoạn Mục, quốc lộ 27 qua huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận)…

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/dong-nai-dep-lan-chiem-quoc-lo-khong-de-da-nem-ao-beo-192231121105806777.htm