Đồng Nai có 569 cơ sở tín ngưỡng

Đồng Nai hiện là nơi hoạt động của 43 tổ chức thuộc 11 tôn giáo với hơn 2,2 triệu tín đồ.

Theo ông Nguyễn Đình Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đồng bào theo tôn giáo hiện chiếm hơn 70% dân số toàn tỉnh. Tín đồ các tôn giáo hiện đang sinh hoạt tại 2,4 ngàn cơ sở thờ tự, 569 cơ sở tín ngưỡng. Thời gian qua, thực hiện tốt chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở tỉnh luôn quan tâm đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo hợp pháp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo. Nhiều cơ sở thờ tự được xây dựng mới, khang trang hoặc được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo ông Kiên, hoạt động tôn giáo được giáo hội của các tôn giáo tổ chức ngày càng nhiều về số lượng và quy mô, thu hút đông đảo chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần chúng tín đồ trong tỉnh, trong nước và cả ngoài nước tham gia. Đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo ở Đồng Nai chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202403/dong-nai-co-569-co-so-tin-nguong-3224618/