Dòng máy bay A320 đạt 50 triệu chuyến bay

Dòng máy bay A320 - dòng máy bay một lối đi thông dụng nhất trên thế giới đã thực hiện trên 50 triệu lần cất và hạ cánh kể từ khi chiếc máy bay A320 đầu tiên tham gia vào dịch vụ bay thương mại năm 1988. Đến nay, dòng máy bay A320 đã chuyên chở hơn 5 tỷ lượt hành khách. Với 10 lần cất cánh trong mỗi phút, dòng máy bay này đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các sân bay và trên bầu trời của chúng ta.

“Ở đâu đó trên thế giới, một trong những chiếc máy bay dòng A320 của chúng tôi cứ 6 giây lại cất cánh một lần và những chiếc máy bay này đã chuyên chở hơn 5 tỷ lượt khách, đó là một thành tựu to lớn” - ông John Leahy, Trưởng bộ phận điều hành khách hàng Airbus nói - “Chúng tôi đang đầu tư ít nhất là 100 triệu euro mỗi năm vào dòng máy bay A320 nhằm duy trì nó như là một dòng máy bay hiện đại nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất mà sẽ tiếp tục mang mọi người đến gần nhau hơn trong các thập kỷ tới”. Dòng máy bay A320 chính thức được công nhận như là dòng máy bay đứng đầu thị trường với tất cả các loại hình kinh doanh hàng không như là các hãng hàng không vé rẻ, các nhà điều hành mạng bay hoặc cho thuê máy bay và trên tất cả các khu vực trên thế giới. Được sơn với khoảng 250 màu của các hãng hàng không khác nhau, dòng máy bay A320 có thể được nhìn thấy 365 ngày trong năm tại các sân bay lớn nhất và bận rộn nhất trên thế giới. Hiện có hơn 10 nhà khai thác có hơn 100 chiếc máy bay dòng A320 trong đội bay của học. Ngược lại, dòng máy bay A320 cũng hoạt động tại các sân bay nhỏ hơn và thậm chí tại một số các khu vực xa xôi nhất trên thế giới ví dụ như Vương quốc Bhutan tại phía Đông Himalayas nhờ tính linh hoạt độc đáo của dòng máy bay này. Câu chuyện thành công này của ngành hàng không có thể một phần là do sự đầu tư 100 triệu euro mỗi năm của Airbus đã giữ công nghệ tiên tiến của dòng máy bay A320, duy trì nó như là một dòng máy bay hiện đại nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất so với các máy bay cạnh tranh trong cùng hạng của mình. Một minh chứng cho sự không ngừng cải tiến của dòng máy bay A320 là các thiết bị tiết kiệm nhiên liệu đầu cánh Sharklet được Airbus giới thiệu vào cuối năm 2009. Các thiết bị này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sinh thái và hiệu suất vận chuyển cho dòng máy bay A320 và dự kiến giảm 3,5% lượng nhiên liệu tiêu thụ trong các chuyến bay dài. Điều này tương tự với việc giảm lượng khí thải CO2 hàng năm, khoảng 700 tấn khí thải của một máy bay. Bắt đầu với chiếc A320, các thiết bị Sharklets sẽ là một tùy chọn trên các chiếc máy bay dòng máy bay A320 kể từ cuối năm 2012. Dòng máy bay A320 (A318, A319, A320 và A321) được công nhận là dòng máy bay một hành lang dọc khoang hành khách chuẩn. Với hơn 6.500 chiếc máy bay đã được bán và trên 4.300 chiếc máy bay đã được chuyển giao cho khoảng 310 khách hàng và nhà khai thác trên toàn thế giới, dòng máy bay A320 là dòng máy bay một lối đi bán chạy nhất trên thế giới. NP

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100625093548234cat66/dong-may-bay-a320-dat-50-trieu-chuyen-bay.htm