Động lực để nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội

Thời gian qua, Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt' của Quân đoàn 1 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi. Thành quả ấy là nhờ đơn vị phát huy lợi thế, xây dựng điển hình, chủ động áp dụng nhiều cách làm mới, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội.

Hiệu ứng từ thi đua

Khu tăng gia sản xuất (TGSX) của Lữ đoàn 202 với diện tích 12.000m2, hệ thống vườn giàn được quy hoạch khoa học. Các loại rau gieo trồng đa dạng, bảo đảm đủ lượng rau ăn thường xuyên và dự trữ từ 5 đến 7 ngày. Ngoài ra, Lữ đoàn còn cải tạo, xây mới hệ thống chuồng trại, chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.

Năm 2022, Lữ đoàn 202 là đơn vị được cấp trên lựa chọn phúc tra kết quả thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” toàn quân. Theo Thượng tá Nguyễn Đức Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 202, sau khi có chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đơn vị khá trăn trở bởi tình hình dịch bệnh ngoài đơn vị căng thẳng, giá cả thị trường lương thực, thực phẩm, vật tư tăng cao. Nhưng với quyết tâm cao, Đảng ủy Lữ đoàn và các đảng bộ trực thuộc đã ra nghị quyết chuyên đề.

Đơn vị phát động thi đua; cơ quan hậu cần xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, xác định các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, đi đầu thực hiện. Nhờ đó, PTTĐ của đơn vị đạt kết quả tích cực.

Theo đánh giá, trong công tác quân nhu thường xuyên, giá đưa vào bữa ăn của bộ đội thấp hơn thị trường (thịt giảm 8-10%, cá giảm 10-15%, rau-củ-quả giảm 15-20%). Thực đơn ăn theo tuần với cơ cấu, định lượng ăn cân đối, hợp lý. Trạm chế biến của Lữ đoàn duy trì hoạt động thường xuyên bảo đảm đủ 100% nhu cầu thịt lợn, thịt gia cầm cho các bếp ăn. Chất lượng bữa ăn của bộ đội được giữ vững và nâng lên...

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tham quan, kiểm tra vườn rau tập trung của Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1). Ảnh: VĂN CHIỂN

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tham quan, kiểm tra vườn rau tập trung của Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1). Ảnh: VĂN CHIỂN

Để thấy rõ hơn về hiệu quả thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, chúng tôi tới thăm Lữ đoàn 241. Cùng với việc chủ động tổ chức TGSX, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Lữ đoàn 241 đã vận hành trạm chế biến tập trung, góp phần khai thác hiệu quả các sản phẩm từ TGSX, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 241 cho biết: “Thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, đơn vị căn cứ vào nguồn lực, khả năng thực tế, lựa chọn phần việc trọng tâm, xem xét cái gì cần thiết, còn thiếu thì tập trung đầu tư xây dựng. Nhờ giải quyết được đúng trọng tâm, với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp nên đời sống bộ đội được nâng cao”.

Đồng bộ giải pháp

Thượng tá Vũ Sỹ Viện, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần Quân đoàn 1 khẳng định: “Thời gian qua, PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được các đơn vị triển khai đồng bộ, rộng khắp trong Quân đoàn, mang lại hiệu quả thiết thực”.

Năm 2022, trong điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; giá cả lương thực, thực phẩm tăng cao, Phòng Quân nhu cùng lúc thực hiện bảo đảm nhiều nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất; đặc biệt là thực hiện chỉ thị của Tổng cục Hậu cần về phúc tra kết quả “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, ngay từ đầu năm, Cục Hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn kịp thời xây dựng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Cụ thể hóa bằng việc tiếp tục bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ của Quân đoàn, đồng thời chỉ đạo Lữ đoàn 202 làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ phúc tra.

Đảng ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, xác định các nội dung trọng tâm, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính trị để tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện. Riêng Lữ đoàn 202 đã bám sát kế hoạch, quy chế, tích cực đầu tư nhiều ngày công, kinh phí để xây mới, củng cố nhà ăn, nhà bếp, nhà kho, hệ thống chuồng trại chính quy, nhờ đó kết quả phúc tra đạt xuất sắc.

Kinh nghiệm thành công từ ngành quân nhu Quân đoàn 1 cho thấy, đơn vị đã gắn PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” với các hoạt động thi đua. Tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra, chấm điểm, biểu dương, khen thưởng, kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị. Nhờ đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bình xét “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, 100% bếp ăn đều đạt tiêu chuẩn, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-de-nang-cao-chat-luong-doi-song-cua-bo-doi-721126