Đồng lòng ra khỏi 'nhà chung' ECOWAS - ba nước Tây Phi nói gì?

Ba quốc gia do chính quyền quân sự đứng đầu gồm Niger, Mali và Burkina Faso thông báo sẽ rời Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức.

ECOWAS gồm 15 quốc gia ở Tây Phi. (Nguồn: DW)

Reuters đưa tin, theo một tuyên bố chung phát trên đài truyền hình quốc gia Niger ngày 28/1, các nhà lãnh đạo của ba quốc gia vùng Sahel khẳng định, việc rời khỏi ECOWAS "không chậm trễ" là một "quyết định có chủ quyền".

Trong tuyên bố, phát ngôn viên chính quyền quân sự Niger Amadou Abdramane nhấn mạnh, sau 49 năm, các dân tộc gan dạ gồm Burkina Faso, Mali và Niger đều bày tỏ tiếc nuối và vô cùng thất vọng khi nhận thấy rằng ECOWAS "đã đi chệch khỏi lý tưởng của những nhà sáng lập".

Theo Đại tá Abdramane, ECOWAS đã không hỗ trợ được cho các quốc gia Tây Phi này trong cuộc chiến chống lại khủng bố và tình trạng bất ổn.

Niger, Mali và Burkina Faso là 3 quốc gia hiện đều do chính quyền quân sự quản lý sau các cuộc đảo chính kể từ năm 2020 đến nay.

Cả ba nước vùng Sahel này đều đã bị ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên, trong đó mới nhất là Niger vào tháng 12/2023.

Các nước này đã ký thỏa thuận phòng thủ chung vào tháng 9 năm ngoái, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp 1 thành viên bị tấn công.

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) được thành lập vào năm 1975 theo Hiệp ước Lagos, là 1 tổ chức của các quốc gia Tây Phi hướng đến việc phát triển kinh tế cho vùng, bao gồm 15 quốc gia là Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Burkina Faso, Ghana, Guineé, Togo và Bénin.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-long-ra-khoi-nha-chung-ecowas-ba-nuoc-tay-phi-noi-gi-259126.html