Đồng lòng chống dịch bệnh

Trong những ngày thời tiết nắng nóng trên dưới 40 độ C, công tác phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị nói chung, khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, huyện Hướng Hóa nói riêng đang được đẩy lên mức độ cao nhất với sự đồng lòng vào cuộc của các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Các lực lượng chức năng tuần tra ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép ở địa bàn thị trấn Lao Bảo - Ảnh: X.T

Địa bàn Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo quản lý được xác định là “điểm nóng” trong công tác phòng, chống COVID-19. Những ngày này, trời nắng gay gắt, nhiệt độ luôn ở mức trên dưới 40 độ C nhưng ở những điểm chốt phòng, chống xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng với lực lượng bộ đội và dân quân địa phương vẫn kiên cường bám trụ, tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt 24/24 giờ để phòng, chống hoạt động XNC trái phép, ngăn ngừa COVID-19 xâm nhập vào nội địa và đấu tranh với các loại tội phạm khác. Để đấu tranh hiệu quả với hoạt động XNC trái phép, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo cho biết: “Đơn vị đã thành lập 27 chốt dọc biên, 2 tổ kiểm soát lưu động với gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bao gồm lực lượng biên phòng, bộ đội và dân quân địa phương, tuần tra kiểm soát dọc biên 24/24 giờ. Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống XNC trái phép, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19 với hàng nghìn buổi tuyên truyền tập trung, lưu động, cấp phát trên 10.000 tờ rơi, tờ gấp. Tổ chức cho người dân ký 3.750 bản cam kết về phòng, chống XNC trái phép; thành lập 25 tổ giám sát cộng đồng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, y tế kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận tải, các nhà nghỉ, khách sạn... để ngăn ngừa các hoạt động XNC trái phép và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra đơn vị kết hợp với y tế địa phương và kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu thành lập 2 tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn”.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, nhờ vậy ý thức của Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh được nâng lên rõ rệt, người dân đã tự giác chấp hành và tham gia tích cực với lực lượng biên phòng trong nhiệm vụ này. Ông Hồ Văn Pổ, Trưởng bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, nơi được xem là điểm nóng trong hoạt động XNC trái phép cho biết: “Trước đây bà con bản Ka Tăng chủ quan lắm, chưa ý thức được việc phòng, chống COVID-19, một số người còn được các đối tượng thuê dẫn dắt người XNC trái phép. Nhờ có bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết nên bà con đã tự giác chấp hành, già làng, trưởng bản, các đoàn thể đã ủng hộ, vào cuộc tích cực cùng bộ đội biên phòng phòng, chống COVID-19”. Không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, người dân đã cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị, giúp Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo điều tra, bắt giữ trên 36 vụ/56 đối tượng XNC trái phép, cùng nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Người dân còn kịp thời phát hiện và tố giác hàng chục công dân trên địa bàn đi làm ăn, sinh sống ở các địa bàn có dịch trở về để cơ quan chức năng tiến hành cách ly kịp thời, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19.

Không chỉ tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn đã thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống XNC trái phép, thể hiện tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới. Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Lê Bá Minh chia sẻ: “Vai trò của lực lượng biên phòng ở tuyến đầu chống dịch là rất quan trọng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ các anh phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân”.

COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và khó lường, sự đồng lòng vào cuộc của các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và người dân trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là hết sức cần thiết để bảo vệ an toàn sức khỏe của cộng đồng, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xuân Thế

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=157830&title=dong-long-chong-dich-benh