Đồng lòng chăm lo cho trụ cột an sinh

Khám bệnh cho trẻ em tại Trạm Y tế xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân. Ảnh: THÁI HÀ

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 (viết tắt là Nghị quyết 21), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của ngành BHXH từ tỉnh đến cơ sở, Nghị quyết 21 đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Dấu mốc quan trọng

Để triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa nghị quyết, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 21. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH Phú Yên, là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, thời gian qua, ngoài làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết 21, BHXH tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, đơn vị. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là yếu tố then chốt, đi trước đón đầu, nhằm bảo đảm việc vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm quản lý, điều hành của ngành BHXH, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho người dân, đơn vị và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Tại TX Đông Hòa, thời gian qua, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, BHXH địa phương này đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa Luật BHXH, BHYT cơ bản đi vào cuộc sống; góp phần gia tăng tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng với sự chung sức, đồng lòng, tập thể BHXH TX Đông Hòa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. “Tính đến cuối năm 2021, tổng số người tham gia BHXH, BHYT toàn thị xã là hơn 99.000 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Số thu là hơn 167 tỉ đồng, đạt 100,8% kế hoạch BHXH tỉnh giao và là một trong những đơn vị dẫn đầu của Khối thi đua BHXH các huyện, thị xã”, ông Nguyễn Xuân Vỹ, Giám đốc BHXH TX Đông Hòa cho biết.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, Nghị quyết 21 ra đời là dấu mốc quan trọng đưa công tác BHXH, BHYT lên một bước tiến mới. Bởi, thời điểm trước khi triển khai Nghị quyết 21, dường như việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT được các địa phương xem là việc của riêng ngành BHXH, mà chưa có sự quan tâm thích đáng. Khi Nghị quyết 21 ra đời, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nên đến thời điểm hiện tại, chính sách BHXH, BHYT đã bao phủ rộng khắp. Đồng thời, các ngành, địa phương đều xem đây là trách nhiệm của mình để chung tay nên các mục tiêu lớn của nghị quyết, liên quan đến các chỉ tiêu của ngành BHXH khi thực hiện cũng thuận lợi hơn.

Những kết quả nổi bật

Theo BHXH tỉnh, hiện số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là hơn 72.000 người, số tham gia BHTN là hơn 48.000 người, số tham gia BHYT là gần 803.000 người. Mỗi năm có thêm hàng chục ngàn lao động và người dân được bảo vệ các quyền lợi an sinh cơ bản nhất thông qua các chế độ BHXH, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Ngọc Luận cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp giữa BHXH tỉnh với các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các cấp để triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền vận động; giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… Cũng qua đó, quyền lợi của người tham gia được mở rộng, quỹ khám chữa bệnh BHYT được quản lý chặt chẽ, chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao. Đồng thời, mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ bảo hiểm cũng ngày một gia tăng.

Theo ông Ksor Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, sau 8 năm đưa Nghị quyết 21 vào cuộc sống, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác BHXH, BHYT. Qua đó, nhận thức của người dân trên địa bàn huyện về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tham gia BHXH, BHYT ngày càng đầy đủ hơn. Hiện tinh thần của Nghị quyết 21 vẫn tiếp tục lan tỏa, khẳng định quan điểm của Đảng về chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, từng bước đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT phát triển theo lộ trình đề ra, ông Phan Ngọc Luận cho biết, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tổ chức xét duyệt kịp thời và quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng các chính sách BHXH; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế giải quyết nhanh chóng các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công ngành BHXH…

Nghị quyết 21 ra đời là dấu mốc quan trọng đưa công tác BHXH, BHYT lên một bước tiến mới. Bởi thời điểm trước khi triển khai Nghị quyết 21, dường như việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT được các địa phương xem là việc của riêng ngành BHXH, mà chưa có sự quan tâm thích đáng. Khi Nghị quyết 21 ra đời, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nên đến thời điểm hiện tại, chính sách BHXH, BHYT đã bao phủ rộng khắp.

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/268805/dong-long-cham-lo-cho-tru-cot-an-sinh.html