Dông lốc, 3 người chết và mất tích

Tại Nghệ An, dông lốc kèm theo mưa lớn xảy ra trong ngày 7/5 đã gây ra thiệt hại tại các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong và Kỳ Sơn.

Lực lượng chức năng lai dắt tàu bị trôi dạt. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Theo đó, trận dông lốc xảy ra vào chiều 7/5 đã làm toàn bộ mái tôn 18 phòng học của Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu) bị đánh bay xuống đất. Trong khi đó, tại thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu), dông lốc khiến khoảng 10 nhà dân cùng ki ốt kinh doanh bị ảnh hưởng, nhiều cột điện gãy đổ.

Tại huyện Quế Phong, mưa, dông lốc cũng đã làm 1 nhà dân bị sập hoàn toàn. Còn tại huyện Kỳ Sơn, mưa đá kèm theo gió mạnh xảy ra vào đêm 7/5 cũng gây thiệt hại tại một số nơi. Theo báo cáo nhanh bước đầu, ở xã Bảo Thắng có 6 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà tốc mái hoàn toàn, 3 nhà gãy đổ một phần. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm kê thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Tại Quảng Trị sáng 8/5 cũng đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do dông lốc xảy ra vào đêm qua. Theo thống kế đến 8h20 sáng nay, tại huyện Vĩnh Linh ghi nhận 1 nhà bị tốc mái thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, 1 trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Lâm bị tốc mái thiệt hại 45 triệu đồng. Dông lốc còn khiến 2 thuyền đánh cá nhỏ ở xã Vĩnh Thái bị chìm. Ngay trong sáng nay, 2 chiếc thuyền này đã được đưa vào bờ; 2 người chết và mất tích trên biển chưa rõ nguyên nhân. Mưa gió cũng khiến 37 ha lúa ở xã Vĩnh Hòa bị đổ ngã.

Tại Quảng Bình cũng ghi nhận 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên biển.

Tính đến 16h30 chiều ngày 8/5, theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổng số thiệt hại như sau: 3 người chết và mất tích trên biển (Quảng Bình 1 do chìm thuyền nan, Quảng Trị 2 chưa rõ nguyên nhân); 1.003 nhà tốc mái, hư hỏng (Lào Cai 204 nhà; Hà Giang 27 nhà; Tuyên Quang 88 nhà; Cao Bằng 471 nhà; Nghệ An 165 nhà; Quảng Trị 41 nhà; Bình Thuận 2 nhà; ĐồngNai 5 nhà); về nông nghiệp: 7.581 ha lúa, hoa màu thiệt hại (Lào Cai: 11,25ha; Hà Giang: 5,5ha; Tuyên Quang: 30,3ha; Cao Bằng: 174ha; Nghệ An: 168,45ha; Quảng Bình: 7.015,7 ha; Quảng Trị: 151ha; Bình Thuận 25ha); Chăn nuôi: 16 con gia súc chết (Hà Giang); thủy Lợi: 1.005m mương bị sạt lở tại Lào Cai; tàu thuyền: 3 tàu chìm, hư hỏng (Quảng Trị 2; Huế 1).

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, rà soát.

Thái Nhung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-loc-3-nguoi-chet-va-mat-tich-5717257.html