Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 15 xã biên giới của 3 huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập và Bù Đốp. Bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, nhân văn, chương trình đã giúp nhiều phụ nữ nghèo chủ động vươn lên, tích cực vượt khó, xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020

Với sự tham gia của 11 huyện, thị, thành hội cùng hội phụ nữ các lực lượng vũ trang, Hội Doanh nhân nữ, Câu lạc bộ Nữ trí thức, các đồn biên phòng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện, chương trình đã vận động được hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ 15 xã biên giới. Trong đó, ưu tiên lựa chọn và tổ chức đa dạng hoạt động hỗ trợ theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ và thế mạnh của địa phương, như: Truyền thông, cung cấp kiến thức về chính sách, pháp luật cho khoảng 10 ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; gửi hơn 4.041 tin nhắn qua đầu số 1409 ủng hộ số tiền hơn 80 triệu đồng; duy trì hoạt động của 15 mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ biên giới”… Đồng thời trao tặng 1.136 con giống và 53 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ 557 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ các xã vùng biên xây dựng 38 tuyến đường hoa, làm 100 trụ đèn đường thắp sáng, xây 17 nhà mái ấm tình thương, vận động tặng 2.492 phần quà, trao 414 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.518 người...

Gia đình thuộc diện khó khăn, bản thân quanh năm đau ốm, 3 đứa con nhỏ đang tuổi đến trường, trong khi cuộc sống chủ yếu dựa vào làm thuê nên bà Thị Long, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập là một trong những đối tượng đầu tiên thụ hưởng chương trình. Tháng 9-2019, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ gia đình bà 2 con dê giống, trị giá 6 triệu đồng. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, dê phát triển và sinh sản tốt đã cải thiện phần nào cuộc sống, giúp bà có thêm niềm tin thoát nghèo. Bà Thị Long chia sẻ: Được tặng dê, tôi mừng lắm! Mô hình này rất phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi, bởi chi phí đầu tư chuồng trại thấp; tận dụng các phụ phẩm có sẵn trong vườn như lá keo, cỏ… làm thức ăn nuôi dê. Tôi lại có thêm nguồn phân chuồng chăm sóc cây trồng ngắn ngày như bắp, mì để tăng thu nhập.

Cũng trong chuỗi kết nối thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, gia đình hội viên Em Thiện Nam ở ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp vừa được trao nhà mái ấm tình thương. Căn nhà có diện tích 50m2, kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do địa phương ủng hộ và gia đình đóng góp. Tại buổi lễ trao nhà, các cấp hội còn tặng gia đình một số vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết.

Từ hiệu quả chương trình, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội đang xây dựng chương trình thành các đề án trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng công tác hội trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới. Còn Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước Phạm Văn Đảng cho hay: Bộ chỉ huy tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng phân công cán bộ tham gia các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ địa bàn biên giới, xóa mù chữ, vận động phụ nữ không di cư tự do, hỗ trợ hội viên tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới.

Có thể thấy, mỗi mô hình mang lại hiệu quả tích cực, mỗi hội viên được trợ giúp, trao cơ hội vươn lên thoát nghèo… đã khẳng định ý nghĩa nhân văn và giá trị thiết thực của chương trình trong việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ và người dân khó khăn khu vực biên giới. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó hậu phương - quân đội, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-553611