Đồng hành cùng những mảnh đời yếu thế ở huyện Mai Châu

Đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Ủy ban MTTQ , Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu đã đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn, mang tình cảm ấm áp của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, yếu thế trong xã hội.

Đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Ủy ban MTTQ , Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu đã đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn, mang tình cảm ấm áp của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, yếu thế trong xã hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu trao bò giống cho hộ nghèo xóm Bò Báu, xã Đồng Tân.

Gia đình bà Đinh Thị Nhàn, xóm Khan Hạ, xã Sơn Thủy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Nhàn mắc bệnh hiểm nghèo, hạn chế khả năng lao động, thu nhập bấp bênh, sống trong căn nhà dột nát, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, bà Nhàn được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới trị giá 70 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt của bà con, làng xóm. Bà Nhàn xúc động: "Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng, giúp gia đình tôi có căn nhà vững chắc, yên tâm sinh sống”.

Em Lò Văn Nam, xóm Vắt, xã Đồng Tân không may bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Gia cảnh khó khăn, số tiền chi phí phẫu thuật và điều trị của em vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Nắm được thông tin từ cơ sở, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các mạnh thường quân đã chung tay quyên góp hơn 66 triệu đồng hỗ trợ viện phí cho em Nam, giúp em được điều trị kịp thời, thoát khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Đó là 2 trong nhiều hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu hỗ trợ, quan tâm trong thời gian qua. Từ nguồn quỹ "Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ huyện cùng các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến cơ sở, đối tượng người nghèo, yếu thế trên địa bàn. Năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện cùng các đơn vị đã hỗ trợ, tổ chức gắn biển, bàn giao 38 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã: Bao La, Sơn Thủy, Xăm Khòe, Cun Pheo… trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp huyện tiếp nhận, trao 1.240 suất quà cho hộ nghèo các xã: Hang Kia, Pà Cò, Thành Sơn… tổng trị giá hơn 950 triệu đồng. Việc đóng góp, xây dựng quỹ "Vì người nghèo” được triển khai tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tiếp thêm nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Triển khai phong trào "Tết Nhân ái” năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tặng trên 2.100 suất quà cho các đối tượng với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được nhiều nhà hảo tâm hưởng ứng, nhiều hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật được chăm nuôi, trợ cấp hàng tháng. Câu lạc bộ Kết nối trái tim, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 567 chiếc áo ấm, 150 suất quà cho hộ nghèo, học sinh xã Pà Cò. Đẩy mạnh chương trình "Ngân hàng bò”, Hội đã bàn giao 15 con bò, tổng trị giá 193 triệu đồng cho các hộ nghèo khắp địa bàn, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập… Các hoạt động khác như trao nhà "Chữ thập đỏ”, hiến máu tình nguyện, trao học bổng, hỗ trợ dinh dưỡng, thăm hỏi đối tượng ốm đau, tai nạn… được Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai thường xuyên.

Đồng chí Khà Văn Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu cho biết: Cùng với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở với những nội dung phong phú. Phối hợp cùng MTTQ, các ngành, đoàn thể, các cấp Hội triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào như: "Tết Nhân ái”, "Tháng nhân đạo”, "Ngân hàng bò”… đem lại hiệu quả thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, yếu thế. Các hoạt động thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "tương thân, tương ái”, sự quan tâm, đồng cảm của xã hội tới đối tượng yếu thế, từ đó phát huy những giá trị nhân văn, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Hoàng Anh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/185308/dong-hanh-cung-nhung-manh-doi-yeu-the-o-huyen-mai-chau.htm