Đồng hành cùng con trong chọn trường, chọn nghề

Thời điểm này, Bộ Giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng đang tích cực phối hợp với nhiều đơn vị, trong đó có các đơn vị truyền thông tổ chức tư vấn tuyển sinh cho học sinh bậc trung học phổ thông về cách chọn ngành, chọn nghề sao cho phù hợp. Đây sẽ là năm cuối cùng học sinh lớp 12 tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Bắt đầu từ năm 2025, học sinh sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Thông tin từ một số chương trình tư vấn tuyển sinh cho thấy, học sinh ngày càng có sự tìm hiểu kỹ lưỡng ngành, nghề dự định sẽ lựa chọn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có báo chí, bạn bè, người thân… Cùng với việc xác định năng lực bản thân, xu hướng ngành nghề và cơ hội tìm việc làm trong tương lai, nhiều em đã nhanh chóng chọn được ngành, nghề mà mình yêu thích, đam mê.

Tuy nhiên, bên cạnh những học sinh may mắn này, vẫn còn không ít em tỏ rõ sự lúng túng, chưa xác định được mình muốn học gì và làm gì.

Nguyên nhân theo các chuyên gia là do các em có quá nhiều thông tin về ngành, nghề nhưng bản thân lại không biết khả năng mình đến đâu. Hơn nữa, trường đại học thì nhiều, cơ hội trúng tuyển lớn, song không phải trường nào cũng phù hợp với điều kiện gia đình. Do đó, nhiều em còn băn khoăn và tính toán lại trước khi có quyết định cuối cùng. Cũng có em lại cảm thấy chịu sức ép quá lớn từ phía gia đình khi cha mẹ muốn con theo học ngành này nhưng các em lại thích ngành khác. Chính việc không gặp nhau trong định hướng ngành nghề cũng khiến học sinh căng thẳng dù thời gian từ nay đến khi nhấp chuột đăng ký ngành nghề còn khá dài.

Những băn khoăn, lo lắng của học sinh trước ngưỡng cửa chọn ngành chọn nghề là dễ hiểu. Chính vì thế, thông qua các kênh tư vấn tuyển sinh hiện nay, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận với những thông tin chính thống từ Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như các trường học, chuyên gia giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm.

Mạnh dạn hỏi và bày tỏ suy nghĩ của mình trước các chuyên gia là giải pháp tốt giúp học sinh giải tỏa những lo lắng chất chứa trong lòng. Từ đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập được tốt hơn để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng đối với học sinh lớp 12 trong thời điểm này chính là sự đồng hành của phụ huynh với con mình. Lắng nghe, chia sẻ với con là cách tốt nhất giúp con định hướng nghề nghiệp hơn là áp đặt, ép buộc. Bởi mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn, xu hướng chọn ngành nghề của giới trẻ sẽ khác với thế hệ trước đó. Vì vậy, thay vì muốn con học ngành này, ngành kia, cha mẹ hãy nghiên cứu thêm thông tin, nắm bắt được khả năng học tập, điểm nổi trội của con để phân tích cho con hiểu ưu, nhược điểm ở những ngành nghề con dự định học. Quát mắng hay tức giận chưa bao giờ là giải pháp tốt đối với những sĩ tử thời nay.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/dong-hanh-cung-con-trong-chon-truong-chon-nghe-49307ee/