Đông Hà triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy, nổ

Thấy rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy, nổ ở trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nên nhiệm vụ này luôn được thành phố Đông Hà quan tâm triển khai với nhiều giải pháp sát thực, hiệu quả.

Lực lượng dân phòng TP. Đông Hà diễn tập phòng cháy chữa cháy -Ảnh: V.H

Thông tin từ UBND thành phố Đông Hà cho biết, năm 2023 trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ cháy và 15 sự cố cháy, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng và 0,5 ha rừng. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Như vào khoảng 11 giờ ngày 15/6/2023 xảy ra cháy tại số nhà 2/1 đường Hùng Vương, thiệt hại ước tính khoảng 38 triệu đồng; vào lúc 21 giờ 33 phút ngày 14/7/2023, xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, số 199 đường Lê Duẩn, thiệt hại ước tính trên 700 triệu đồng; lúc 9 giờ 45 phút, ngày 20/8/2023, xảy ra cháy tại xưởng sản xuất viên nén gỗ của Công ty TNHH MTV ENE - POWER ở Khu công nghiệp Nam Đông Hà, thiệt hại tài sản khoảng 67 triệu đồng. 3 vụ cháy trên đều có nguyên nhân do chập điện...Số vụ cháy, nổ trên địa bàn so với năm 2022 không tăng, không giảm.

Phó Trưởng Công an thành phố Đông Hà, Thượng tá Ngô Kim Phương cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy, nổ, các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền các phường đã vào cuộc tích cực. Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Nhất là tiếp tục thực hiện chuyên đề tăng cường công tác PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini, các trường học có bán trú... trên địa bàn.

Qua kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động đối với nhiều cơ sở, đồng thời hướng dẫn các cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về PCCC. Tổ chức 10 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 845 học viên; tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho 100% cán bộ, chiến sĩ...”.

Lực lượng kiểm lâm thành phố triển khai đồng bộ công tác phòng chống cháy rừng; tuyên truyền sâu rộng các quy định PCCC đến các đối tượng; ứng trực PCCC 24/24 giờ vào những thời điểm nắng nóng để phát hiện, ngăn chặn và huy động lực lượng kịp thời dập tắt các vụ cháy rừng một cách hiệu quả, không để hình thành các điểm cháy lớn.

Ban Quản lý chợ Đông Hà làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương và người dân đến mua bán chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn, coi trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định PCCC của các cơ sở, hộ gia đình...

“Đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về PCCC và CNCH. Quan tâm việc xây dựng các chủ đề, phóng sự, tiểu phẩm, video clip hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn, giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực này... Đồng thời, tăng thời lượng, nội dung phát sóng chương trình vào khung giờ cao điểm để người dân theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng”, Giám đốc Trung tâm VHTT - TDTT thành phố Đông Hà Hoàng Thanh Sự cho hay.

Năm 2024, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn, thành phố Đông Hà triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả về PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo các điều kiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đối với các cơ sở còn tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng để phát hiện những công trình xây dựng sai giấy phép, không đảm bảo về công tác PCCC. Triển khai kịp thời phương án PCCC rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra, đặc biệt vào mùa nắng nóng, hanh khô...

“Cùng với đó, thành phố thông tin tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức của Nhân dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, nhất là việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, chất dễ cháy nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và các biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải thiết thực, hấp dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với từng loại đối tượng...

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác lãnh đạo, quản lý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản”, ông Nguyễn Sỹ Trong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà nhấn mạnh.

Vũ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/dong-ha-trien-khai-nhieu-giai-phap-phong-chong-chay-no/183905.htm