Đóng góp tích cực của phụ nữ Lương Thịnh

Đẩy mạnh các phong trào 'Tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc'; 'Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang' hay Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'… là những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ (HPN) xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Hội viên phụ nữ xã Lương Thịnh tham gia vệ sinh môi trường giao thông nông thôn.

Bà Hà Thị Hiệp - Chủ tịch HPN xã cho biết: "Với 1.036 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội, những năm qua, Hội luôn chú trọng lĩnh vực kinh tế - lao động việc làm cho hội viên thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với thương mại dịch vụ. Hội viên đã tích cực tham gia vào phát triển kinh tế của địa phương như: xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn, gà tập trung; sản xuất các vùng chè sạch, rau an toàn; mở các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng…

Qua khảo sát mới đây, Hội có trên 200 mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình hội viên: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mến, thôn Khe Lụa; Pham Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Oanh, thôn Đồng Bằng; Trần Thị Mơ, thôn Đồng Hào…

Nhờ năng động sáng tạo, nhiều hội viên đã làm chủ doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 130 lao động với thu nhập từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người/tháng…”.

Điểm nổi bật của HPN xã thời gian gần đây là việc triển khai hiệu quả Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hội đã tổ chức ký cam kết với các chi hội và hội viên thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, 5 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là phong trào thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và XDNTM kiểu mẫu.

Hội viên các chi hội duy trì 14 tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường (VSMT); 12 đoạn đường trồng hoa với chiều dài từ 300 m đến trên 500 m; 2 tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê” tại thôn Trấn Hưng và Lương Tàm; hỗ trợ ngày công và vật liệu xây dựng làm nhà vệ sinh thôn Vực Tròn và Phương Đạo 3; vận động hội viên tham gia gần 2.000 ngày công đổ bê tông và đắp lề đường các tuyến đường tại thôn Đồng Hào, Khe Lụa, Vực Tròn, Phương Đạo 2…

Với việc thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội viên đã nêu cao ý thức trong việc ăn, ở đảm bảo VSMT, 100% gia đình có các công trình vệ sinh và hố xử lý rác thải bảo đảm VSMT.

Trong lĩnh vực gia đình và xã hội, các hội viên đã tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Đền ơn đáp nghĩa”, "Mái ấm tình thương”… Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội phụ nữ và Công an xã trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt việc vận động tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ; giúp đỡ 34 hộ nghèo bằng ngày công, cây, con giống...

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, hội viên luôn là những hạt nhân chính trong các hoạt động ở cơ sở thông qua các hoạt động như: thành lập 14 đội văn nghệ, thu hút trên 400 hội viên tham gia; duy trì hoạt động của 6 câu lạc bộ bóng chuyền hơi với 160 hội viên tham gia; 8 câu lạc bộ dân vũ, trên 300 hội viên…

Thông qua các hoạt động, đến nay, có 1.004 hộ hội viên đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; trên 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc… Những đóng góp của HPN xã đã góp phần không nhỏ để năm 2019 xã Lương Thịnh được công nhận đạt chuẩn NTM.

Với việc vận dụng linh hoạt sáng tạo các phong trào thi đua của Hội, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Các gia đình còn thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thường xuyên tham gia cập nhập các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm, VSMT, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các chủ trương, chính sách mới liên quan đến phụ nữ, trẻ em… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động từ cơ sở, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thái Hưng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/302389/dong-gop-tich-cuc-cua-phu-nu-luong-thinh.aspx