Đồng đội đau đớn khi nhà vô địch AFF Cup mất vì tai nạn xe máy

'Đau lòng quá, cậu ấy ra đi khi còn quá trẻ. Tôi chia sẻ nỗi buồn với gia đình Rahim', cựu giám đốc Koh Mui Tee của Geylang United nói sau khi nghe tin Hafiz Rahim mất vì tai nạn.

Hafiz Rahim qua đời sáng 9/7 vì tai nạn xe máy ở khu Tampines. Anh là thành viên tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2012, cầu thủ có tiếng và thâm niên chơi bóng ở đảo quốc sư tử. Ngay sau khi nhận tin, nhiều danh thủ, huyền thoại bóng đá Singapore đã bày tỏ niềm tiếc thương Rahim.

Hafiz Rahim qua đời là tin buồn với bóng đá Singapore ngày 9/7. Ảnh: The New Paper.

Chia sẻ cùng The Straits Times, thủ môn tuyển Singapore Hassan Sunny nói trong đau buồn: “Cậu ấy như người anh em của tôi. Khi còn trẻ, chúng tôi từng ngủ chung giường. Mẹ tôi nấu ăn cho cả hai đứa. Khi nhận tin cậu ấy ra đi, trái tim tôi như vụn vỡ. Tôi mới gặp cậu ấy tuần trước trên sân futsal Rainforest. Chúng tôi không nói chuyện với nhau vì quy định cách ly. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn thân thiết”.

Hassan Sunny sinh năm 1984, nhỏ hơn Rahim một tuổi. Cả hai đều trưởng thành từ đội trẻ Geylang United. Họ chuyển lên đội một cùng lúc, trưởng thành cạnh nhau và cùng khoác áo tuyển quốc gia.

Người đồng đội khác của Rahim và Sunny ở Geylang, huyền thoại Aleksandar Duric, nhớ lại: “Hafiz vẫn là cậu bé khi lần đầu lên đội một (Geylang, năm 2003) cùng Hassan và Baihakki Khaizan. Tôi vẫn nhớ họ đều tỏ ra xấu hổ, nhưng đầy khát khao, họ muốn được học hỏi”.

“Tôi từng gọi cậu ấy là gương mặt trẻ thơ vì trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Tôi vẫn gọi cậu ấy như thế ngay cả khi Hafiz đã ngoài 30. Đó thực sự là một trong những chàng trai tuyệt vời nhất mà bạn muốn ở bên cạnh. Đau lắm, chúng ta mất quá nhiều người tử tế khi họ còn rất trẻ”, Duric nhớ lại.

Hafiz Rahim không có sự nghiệp lẫy lừng ở tuyển Singapore. Anh chơi 9 trận cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cầu thủ này từng ra sân ở các giải quan trọng như Asian Cup, vòng loại World Cup và là cái tên được nhớ tên, quen mặt ở tuyển Singapore.

Trợ lý Eugene Loo, người từng có nhiều năm làm việc ở đội tuyển Singapore, buồn bã nói với The New Paper: “Đó là cầu thủ khiêm tốn và có học. Cậu ấy luôn nhận được sự tôn trọng của chúng tôi vì sự chăm chỉ và thái độ sống tích cực. Cầu chúc cho linh hồn cậu ấy được bình an, mong cho ánh sáng vĩnh hằng luôn soi sáng linh hồn cậu, Hafiz. Cảm ơn vì những gì đã cống hiến cho tuyển quốc gia”.

Hafiz Rahim sinh năm 1983, là tiền đạo tuyển Singapore trong giai đoạn 2011-2020. Anh qua đời, để lại vợ và 3 con.

Phút thăng hoa của nhà vô địch AFF Cup vừa qua đời vì tai nạn xe máy Nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á 2012 Hafiz Rahim, người vừa tử nạn vì tai nạn xe máy sáng 9/7, từng ghi bàn thắng quyết định giúp CLB Geylang vô địch cúp quốc gia Singapore 2009.

Thanh Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-doi-dau-don-khi-nha-vo-dich-aff-cup-mat-vi-tai-nan-xe-may-post1104932.html